07/12/2018 08:31 GMT+7

Vướng ôtô đậu trên đường, thanh niên rút súng tự chế bắn người

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Chỉ vì vướng phải ôtô đậu trên đường khiến xe của mình khó đi qua, Nguyễn Chí Duẫn rút súng bắn hai phát làm một người bị thương nặng.

Vướng ôtô đậu trên đường, thanh niên rút súng tự chế bắn người - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Duẫn vừa bị khởi tố vì bắn người trọng thương do vướng xe đỗ trên đường - Ảnh: T.TUẤN

Ngày 6-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Duẫn (28 tuổi, ngụ ở P.Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ công an, sự việc xảy ra tối 23-11, Nguyễn Chí Duẫn điều khiển ôtô đi trên đường thuộc phường Bắc Lý thì bị vướng một ôtô đỗ bên đường.

Duẫn lớn tiếng chửi mắng chủ ôtô đỗ bên đường đang ngồi trong quán ăn rồi lái xe bỏ đi. Sau đó Duẫn quay trở lại tiếp tục chửi mắng.

Khi mọi người trong quán ăn chưa hiểu sự việc ra sao thì Duẫn bắn hai phát vào quán làm anh Đoàn Công Cường bị thương nặng vào vùng nách trái, phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Vướng ôtô đậu trên đường, thanh niên rút súng tự chế bắn người - Ảnh 2.

Súng cồn tự chế mà Nguyễn Văn Duẫn đã dùng bắn người bị thương. ẢNH: T.TUẤN

Công an truy xét và xác định Nguyễn Chí Duẫn bắn người. Duẫn khai đã dùng súng (cồn) tự chế bắn vào trong quán.

Từ lời khai của Duẫn, công an khám xét ôtô do Duẫn lái khi gây án và chỗ ở của Duẫn, thu giữ 1 súng tự chế cồn, 1 cây rựa, 1 gậy kim loại và 600 viên đạn chì, còng số 8.

Dùng súng hơi bắn chết chủ nợ, làm 2 người khác bị thương Dùng súng hơi bắn chết chủ nợ, làm 2 người khác bị thương

TTO - Trần Hoàng Giang thấy nhóm của chị Quyên có người cầm dao tự chế và súng ngắn nên bắn liên tiếp 5 phát đạn vào nhóm của Quyên đang đứng. Hậu quả khiến 3 người thương vong.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên