20/05/2019 18:06 GMT+7

Cảnh sát biển Vùng 4 khám bệnh, trao quà cho ngư dân Thổ Châu

DUY KHÁNH - KHOA NAM
DUY KHÁNH - KHOA NAM

TTO - Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 đóng tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang tổ chức các hoạt động thiết thực đồng hành với ngư dân làm ăn, sinh sống trên vùng biển tây nam của Tổ quốc.

Cảnh sát biển Vùng 4 khám bệnh, trao quà cho ngư dân Thổ Châu - Ảnh 1.

Học sinh trường THCS Thổ Châu sẵn sàng tham gia sân chơi “Em yêu biển đảo quê hương” - Ảnh: K.NAM

Hào hứng sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương"

Ngày 20-5, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại xã đảo Thổ Châu - đảo xa nhất trên vùng biển tây nam - với nhiều hoạt động thiết thực. 

Cũng trong đợt này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Trước khi diễn ra các hoạt động, đoàn đã đến viếng khu tưởng niệm hơn 500 người dân xã đảo bị Khmer Đỏ thảm sát vào năm 1975.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu, khách mời đã bắt tay vào thực hiện hàng loạt hoạt động ý nghĩa như: tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã đảo; tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo tại xã đảo...

Trong đó, sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương" thu hút không chỉ học sinh, giáo viên mà hàng trăm người dân trên đảo đến xem và cổ vũ. 

Nhiều nội dung tìm hiểu về Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, Luật biển Việt Nam, Luật cảnh sát biển Việt Nam, chống bạo hành học đường, phòng chống tác hại ma túy… đã cung cấp kiến thức rất bổ ích.

Cảnh sát biển Vùng 4 khám bệnh, trao quà cho ngư dân Thổ Châu - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát biển 4 khám và cấp thuốc cho các hộ dân - Ảnh: K.NAM

Đại tá Nguyễn Đình Khương, phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4, cho biết đơn vị được giao quản lý vùng biển và thềm lục địa rộng khoảng 150.000km2, tiếp giáp nhiều nước trong khu vực như: Campuchia, Thái Lan, Malaysia nên công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển, tuyên truyền ngư dân cấm đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài. đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt… gặp nhiều khó khăn.

Theo đại tá Khương, qua 2 năm thực hiện mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền về biển đảo cho hơn 4.500 cán bộ và ngư dân, gần 900 giáo viên và học sinh, phát 6.000 tờ rơi cho các ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Cảnh sát biển giúp bà con yên tâm bám biển

Theo đại tá Nguyễn Đình Khương, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 luôn thường xuyên duy trì từ 1 đến 2 tàu, xuồng cao tốc tại các đảo xa bờ làm nhiệm vụ tuần tra, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo, kịp thời xử lý tốt các tình huống xảy ra, nhất là khi có tàu nước ngoài xua đuổi, đâm va và cướp ngư cụ của ngư dân đánh bắt hợp pháp trong vùng biển của nước ta.

Ông Đỗ Văn Dừng, chủ tịch UBND xã Thổ Châu, cho biết sự có mặt của lực lượng cảnh sát biển trên vùng biển tây nam giúp bà con an tâm bám biển.

Cảnh sát biển Vùng 4 khám bệnh, trao quà cho ngư dân Thổ Châu - Ảnh 3.

Tặng thùng thuốc cho ngư dân đang đánh bắt trên biển - Ảnh: D.KHÁNH

Báo Tuổi Trẻ đồng hành cùng chương trình

Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" nhận được sự đồng hành của hàng chục tổ chức, doanh nghiệp, như: báo Tuổi Trẻ, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu"; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Kiên Giang.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Khương - phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4- sự chung sức đóng góp cho chương trình của các nhà tổ chức, trong đó có báo Tuổi Trẻ, là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Vùng 4 không ngừng nỗ lực giúp đỡ ngư dân bám biển làm ăn sinh sống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

DUY KHÁNH - KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên