Tag: Vua Tự Đức

Khởi công xây lại lăng mộ vợ vua Tự Đức từng bị san ủi làm bãi đậu xe

Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc (con cháu vua triều Nguyễn) cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khởi công xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức từng bị san ủi hồi năm 2017 để làm bãi đậu xe.

Cạy cửa đình làng 700 năm trộm cổ vật thời vua Tự Đức

TTO - Kẻ gian cạy cửa đình làng Hiền Sỹ (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) để trộm cổ vật thời vua Tự Đức đặt trong đình làng.

'Phượng Khấu' gây tò mò về phim 'cung đấu' đầu tiên của Việt Nam

TTO - Dự án Phượng Khấu - bộ phim khai thác câu chuyện tranh đấu chốn hậu cung của Việt Nam - có buổi ra mắt vào cuối tuần qua, càng khiến khán giả thêm tò mò khi từ đầu năm nay dự án này đã được rục rịch lan truyền.

Vụ mộ vợ vua Tự Đức: bị san ủi do không nhìn thấy mộ!

TTO - Chiều 16-8, Thượng tá Võ Văn Sáu, phó trưởng Công an TP Huế, cho biết đã có kết quả điều tra bước đầu vụ việc con cháu vua Nguyễn đề nghị khởi tố Công ty Chuỗi Giá Trị về hành vi xâm hại mồ mả vì đã san ủi mộ vợ vua Tự Đức.

Kiến nghị Thủ tướng việc mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi

TTO - Sáng 2-8, ông Tôn Thất Viễn Bào, chủ tịch hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộccho biết hội đồng vừa gửi đơn kiến nghị Thủ tướng, chủ tịch Quốc hội và bộ trưởng Bộ VH-TT&DL về việc mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi.

Bộ Văn hóa có ý kiến về vụ san ủi mộ vợ vua Tự Đức

TTO - Sáng 27-7, ông Cao Chí Hải, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết sở vừa nhận được văn bản trả lời từ Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, về việc phát hiện bia mộ vợ vua Tự Đức đã san ủi làm bãi đỗ xe.

Con cháu vua Nguyễn kiện công ty san ủi mộ vợ vua

TTO - Ngày 25-7, ông Tôn Thất Giáp, đại diện hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc - dòng họ vua Nguyễn, cho biết hội đồng đã gửi đơn kiện giám đốc Công ty TNHH TM&DV Chuỗi Giá Trị lên Tòa án nhân dân TP Huế về hành vi xâm hại mồ mả.

Huế quyết định di dời mộ vợ vua Tự Đức khỏi bãi xe du lịch

TTO - Câu chuyện di dời hay giữ lại ngôi mộ của bà vợ thứ vua Tự Đức gây sự quan tâm của dư luận cả nước đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời chính thức trong cuộc họp báo thường kỳ quí 2-2017 diễn ra chiều 18-7.

Mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi: Đơn vị thi công xin lỗi

TTO - Chiều 27-6, ông Nguyễn Văn Hà, chánh thanh tra Sở Văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đại diện công ty Chuỗi Giá Trị - đơn vị thi công bãi đỗ xe lăng Tự Đức - đã xin lỗi vì hành vi san lấp mộ vợ vua Tự Đức.

Vụ mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi: 'Đơn vị thi công đã sai'

TTO - Chiều 26-6, ông Nguyễn Anh Tuấn - phó giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Huế, cho biết đơn vị thi công đã sai khi tiến hành san ủi khu đất có ngôi mộ vợ vua Tự Đức.