Tag: VNEN

Khánh Hòa chấm dứt sử dụng, thanh lý sách VNEN

TTO - Ngoài chấm dứt sử dụng, thanh lý sách VNEN, Sở GD-ĐT Khánh Hòa cũng yêu cầu tập huấn cho tất cả giáo viên đã dạy học theo mô hình VNEN quay lại dạy học theo chương trình hiện hành.

Từ VNEN về truyền thống, có ai nghĩ đến học sinh bị sốc?

TTO - Liệu một học sinh VNEN quen làm việc nhóm, hăng hái nêu ý kiến ngay cả khi không được hỏi ở bậc tiểu học có trở nên lạc lõng khi vào học ở một lớp mới mà đa số các bạn trong đó vốn chỉ quen im lặng, ngồi ngay ngắn nghe cô giảng bài?

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: học sinh VNEN vẫn thi đề chung

TTO - Sau khi dự giờ và đánh giá kết quả học tập của học sinh VNEN so với các mô hình trường học khác, Sở GD-ĐT TP.HCM quyết định các em vẫn thi tuyển sinh lớp 10 theo đề chung của thành phố.

Khánh Hòa ngưng dạy mô hình VNEN

TTO - Tất cả các trường đang dạy học theo mô hình VNEN ở Khánh Hòa sẽ chuyển trở lại cách dạy truyền thống.

'Trường học mới' đang cũ dần

TTO - Sau nhiều năm triển khai, tại TP.HCM chỉ còn duy nhất huyện Củ Chi thực hiện giảng dạy “mô hình trường học mới” (VNEN). Một số địa phương khác cũng có tình trạng thu hẹp quy mô.

Thị trường sách giáo khoa sắp tới: Giá sách là yếu tố cạnh tranh

TTO - Rơi vào tâm điểm của những tranh luận xung quanh việc độc quyền gây nên những bất cập như tăng giá sách, lãng phí, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đang giao cho công ty thành viên chuẩn bị để đón trước cơ hội “có nhiều bộ sách giáo khoa”.

Vướng mắc xét tuyển lớp 10 cho học sinh VNEN

TTO - Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết đã báo cáo lên Bộ GD-ĐT những vướng mắc trong việc xét tuyển lớp 10 đối với các lớp VNEN và đang chờ chỉ đạo của bộ.

Những bí mật của giáo dục phổ thông ở Nga

TTO - Nga tự hào là cái nôi sản sinh ra nhiều nhà khoa học giỏi của thế giới. Nền giáo dục phổ thông của Nga có những "bí kíp" cũng rất độc đáo. Câu chuyện ở 3 ngôi trường tốt nhất nước Nga.

'VNEN bị phản ứng có thể vì giáo viên chưa biết cách dạy'

TTO - Bước vào năm học 2017-2018, hàng loạt ý kiến phản đối mô hình trường mới (VNEN). Ông Đặng Tự Ân - nguyên chuyên gia trưởng dự  án VNEN - đã có những chia sẻ trên cơ sở phân tích thực trạng này.

Giáo dục phải giúp học sinh thích ứng với đổi thay 

TTCT- “Tôi có đọc các ý kiến trên các diễn đàn giáo dục, có người yêu cầu bỏ chương trình VNEN để cứu giáo viên, nhưng cũng có người nói nếu cứu giáo viên thì ai cứu học sinh.", bà Trần Thị Mỹ An, chuyên gia cao cấp về giáo dục của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, thành viên nhóm thiết kế dự án VNEN