07/10/2017 18:02 GMT+7

Vận động học sinh đóng tiền... xây dựng nông thôn mới

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ GD-ĐT về việc yêu cầu UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jut chấm dứt vận động học sinh góp tiền xây dựng nông thôn mới.

Vận động học sinh đóng tiền... xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Một trường tiểu học tại xã Nam Dong, Cư Jut, Đắk Nông - Ảnh: V.SANG

Văn bản xác nhận sau khi có UBND xã Nam Dong có chỉ đạo trường học thu mỗi học sinh 400.000 đồng/năm "xây dựng nông thôn mới", một số trường đã triển khai thực hiện.

Ngày 4-10, sở GD-ĐT Đắk Nông cùng các cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu UBND xã Nam Dong chấm dứt việc vận động thu nêu trên.

"Sở đã kiến nghị UBND huyện Cư Jút chỉ đạo UBND xã Nam Dong xem xét để có cách thức huy động phù hợp, không thực hiện huy động trong nhà trường tạo áp lực không tốt cho giáo viên, gây lạm thu trong trường học", ông Nguyễn Văn Toàn - giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, cho biết.

Trước đó, đầu năm học mới 2017-2018, UBND xã Nam Dong ra thông báo tất cả học sinh từ nầm non đến THCS đều phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới, với mức đóng góp là 400.000 đồng/học sinh. 

Nhiều phụ huynh không đồng ý khoản thu này vì các hộ gia đình đã đóng góp và đã làm đơn gửi các nơi. Thanh tra Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông kiểm tra, xác minh.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên