31/01/2019 22:26 GMT+7

UAE ‘tố’ 2 cầu thủ Qatar không đủ điều kiện thi đấu

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Mới đây, Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) quyết định gửi khiếu nại lên AFC về 2 trường hợp cầu thủ Qatar mà theo chủ nhà Asian Cup 2019 là không đủ điều kiện thi đấu theo luật của FIFA.

UAE ‘tố’ 2 cầu thủ Qatar không đủ điều kiện thi đấu - Ảnh 1.

Almoez Ali là nhân tố chính trong lối chơi của Qatar tại giải đấu năm nay - Ảnh: REUTERS

Đó là tiền đạo Almoez Ali (22 tuổi) và hậu vệ Baghdad (21 tuổi). Điều đáng nói, Almoez Ali hiện là trụ cột trong chiến tích lọt vào chung kết của Qatar và cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải lần này.

Trong trận bán kết vừa qua, Almoez Ali thi đấu nổi bật và đóng góp bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Qatar. Trong khi đó, Al Rawi - cầu thủ ghi bàn duy nhất vào lưới Iraq ở vòng 16 đội - vắng mặt ở cuộc chạm trán này do bị treo giò.

Thông tin được đăng tải trên trang Al-Ittihad (UAE) cho rằng Almoez Ali sinh ra ở Khartoum (Sudan) và Bassam Al Rawi sinh ra ở Baghdad (Iraq) đều chưa sống liên tục đủ 5 năm ở Qatar kể từ khi 18 tuổi. Vì thế, cả 2 đều không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Qatar, theo điều 7 của luật FIFA.

Trước đó, chỉ 2 giờ sau khi trận thảm bại tại bán kết Asian Cup 2019 kết thúc, UAEFA ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên AFC, tuy nhiên được cho 48 giờ để cung cấp tất cả bằng chứng mà đội chủ nhà có được để tố cáo tuyển Qatar.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, AFC lên tiếng xác nhận đã nhận được khiếu nại và đang tiến hành xem xét theo các quy định của AFC.

Trận đấu để đời của Almoez Ali tại Asian Cup khi một mình ghi 4 bàn - Nguồn: AFC

Ngoài vấn đề thời gian sinh sống tại Qatar, trang The National (UAE) cho biết cả 2 cầu thủ đang bị xem xét đều có mẹ là người Qatar, tuy nhiên Liên đoàn Bóng đá UAE tự tin mình đang nắm trong tay bằng chứng cho rằng mẹ Al Rawi sinh ra tại Baghdad.

UAEFA cho biết đây tiếp tục sẽ là một bằng chứng chống lại tuyển Qatar.

Theo Bộ luật về đạo đức và kỷ luật của AFC, hình phạt cho việc một cầu thủ không đủ điều kiện ra sân thi đấu mà vẫn tham gia bao gồm hủy kết quả trận đấu và nộp phạt tiền.

Ngoài ra, AFC cũng có thể phạt bổ sung bằng việc cấm quốc gia đó tham dự những giải đấu tương tự trong tương lai.

Asian Cup: báo Nhật vạch 3 điểm yếu của Qatar Asian Cup: báo Nhật vạch 3 điểm yếu của Qatar

TTO - Trước trận đấu tranh chức vô địch tại giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á, tờ báo Sports Hochi uy tín của Nhật đã "bắt mạch" đối thủ và chỉ ra 3 bất lợi mà đội bóng nước mình có thể tận dụng để giành chiến thắng chung cuộc.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên