11/11/2018 19:27 GMT+7

Tuyển thủ VN 'khổ' vì bị xin vé

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trước buổi tập chiều 11-11 tại Hà Nội, tiền đạo Nguyễn Anh Đức cho biết Malaysia sẽ là đối thủ khó chơi của đội tuyển VN ở trận thứ hai AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới.

Tuyển thủ VN khổ vì bị xin vé - Ảnh 1.

Công Phượng (trái) và Duy Mạnh trên sân tập chiều 11-11 - Ảnh: N.K

Anh Đức trả lời phỏng vấn

Sau một ngày nghỉ ngơi sau khi trở về từ Lào, đội tuyển VN đã trở lại tập luyện đầy hứng khởi trên sân Trung tâm đào tạo trẻ LĐBĐVN (VFF). Đội trưởng Văn Quyết và trung vệ Tiến Dũng đã trở lại tập luyện bình thường sau chấn thương cổ chân nhẹ. 

Duy chỉ có tiền vệ phòng ngự Huy Hùng là vẫn phải tập riêng ngoài sân vì chấn thương căng cơ đùi chưa hồi phục. Sự vắng mặt duy nhất trên sân tập chiều 11-1 là trợ lý Lee Young Jin khi ông sang Malaysia để ghi chép về đối thủ trong trận đấu với Lào vào chiều 12-11.

Tuyển thủ VN khổ vì bị xin vé - Ảnh 3.

Thủ môn Đặng Văn Lâm trên sân tập - Ảnh: N.K

Đáng giá về Malaysia, Anh Đức cho biết Malaysia là đối thủ rất khó chơi vì có chuyên môn tốt và cùng cạnh tranh ngôi nhất bảng với VN. Các tuyển thủ VN đều đã được xem băng hình trận đấu của Malaysia từ trước. Tuy nhiên, phải chờ trợ lý Lee Young Jin dọ thám trở về, đội tuyển VN mới bắt đầu họp đội để phân tích đối thủ cũng như lên đấu pháp cụ thể cho trận đấu. 

Tuyển thủ VN khổ vì bị xin vé - Ảnh 4.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo các học trò - Ảnh: N.K

Bên cạnh đó, Anh Đức cho biết chuyện kiếm vé xem trận đấu cho người thân, bạn bè cũng là vấn đề nan giải của đội tuyển VN khi có quá nhiều lời nhờ vả. Anh nói: "Vấn đề vé thì năm nào cũng thế khi trong đội luôn có nhiều người thiếu vé để biếu gia đình, bạn bè. Nhưng trước giải, chúng tôi đã họp, thống nhất, rút kinh nghiệm về việc này và cách xử lý để làm sao tập trung cho trận đấu, không bị xao nhãng nên đây cũng không phải là vấn đề lớn".

Tuy nhiên, chân sút 33 tuổi này cũng bày tỏ sự quan tâm của người hâm mộ với đội tuyển VN cũng khiến đội tuyển VN vui nhưng cũng có áp lực không ít. "Chúng tôi đọc báo thấy hình ảnh người hâm mộ xếp hàng mua vé khó khăn như thế nào. Đó là điều tự hào của chúng tôi khi thi đấu trên sân nhà và có sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, đấy phần nào cũng là áp lực lớn cho chúng tôi. Bởi người hâm mộ càng ủng hộ thì mình càng phải cố gắng đáp lại để tất cả cùng có niềm vui trọn vẹn", anh nói.

Tuyển thủ VN khổ vì bị xin vé - Ảnh 5.

Anh Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới Lào - Ảnh: N.K

Anh Đức là người đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận thắng Lào 3-0 trên sân vận động quốc gia Lào ở trận ra quân. Điều đáng nói là pha đánh đầu lập công của anh lại không được người hâm mộ ở VN xem rõ do chất lượng ghi hình của đài truyền hình Lào. 

Dù vậy, Anh Đức cũng tỏ ra thông cảm. Anh chia sẻ: "Khi tôi đánh đầu ghi bàn trên sân, tôi không biết khán giả có xem được hay không. Chỉ sau khi về xem lại trận đấu tôi mới biết điều đó. Dĩ nhiên là cũng buồn, nhưng mình cũng phải thông cảm vì đài truyền hình nước bạn quay sao thì phải chấp nhận vậy. Nhưng đó cũng là chuyện hy hữu".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên