07/12/2018 09:11 GMT+7

Tuyển Malaysia lột xác nhờ tinh thần, Việt Nam cẩn thận chung kết

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Dù đã thắng thuyết phục Malaysia 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình hôm 16-11 nhưng khi hai đội tái đấu ở chung kết, tuyển VN không thể chủ quan bởi đối thủ giờ đã lột xác hoàn toàn.

Tuyển Malaysia lột xác nhờ tinh thần, Việt Nam cẩn thận chung kết - Ảnh 1.

Các cầu thủ Malaysia vui mừng khi đoạt tấm vé vào chung kết - Ảnh: AFF

Có thể nói về con người và lối chơi, tuyển Malaysia không có gì khác biệt so với chính họ ở Mỹ Đình. Vẫn là lối đá thiên về sức mạnh và thể lực với những đợt lên bóng ở biên đầy tốc độ của Safawi Rasid hay Mohamadou Sumareh.

Và tất nhiên Malaysia vẫn còn nguyên mối lo khi hàng phòng ngự chơi quá kém cỏi, đặc biệt là những tình huống chống bóng bổng.

Tuy nhiên, trong hai trận bán kết gặp Thái Lan, tuyển Malaysia đã thi đấu mạnh mẽ hơn vòng bảng rất nhiều. Sự khác biệt này xuất phát từ tinh thần thi đấu quật cường, niềm tin và sự lì lợm của các cầu thủ được hình thành sau khi vượt qua vòng bảng.

Ngay HLV Milovan Rajevac (Thái Lan) cũng phải thừa nhận điều đó khi nói trong cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về: "Malaysia xứng đáng đi tiếp bởi họ thi đấu quyết tâm và khát khao vào chung kết hơn tuyển Thái Lan".

Màn trình diễn của Malaysia ở AFF Cup 2018 khá giống với AFF Cup 2010 - thời điểm họ lần đầu đăng quang chức vô địch.

Năm đó, Malaysia cũng bị đánh giá rất thấp và thậm chí bị chủ nhà Indonesia đè bẹp 1-5 ở trận ra quân. Nhưng Malaysia càng chơi càng hay và lầm lũi tiến vào chung kết gặp lại Indonesia.

Trong hành trình đó, họ đã đá bại đương kim vô địch VN với tổng tỉ số 2-0 tại bán kết. Thắng đậm Malaysia ở vòng bảng nên Indonesia bước vào trận chung kết có phần chủ quan và đã ôm hận với thất bại chung cuộc 2-4, đứng nhìn đối thủ lên ngôi.

Câu chuyện về việc Malaysia lột xác sau vòng đấu bảng đáng nhớ nhất với CĐV VN có lẽ là ở SEA Games 2009 trên đất Lào. Năm đó, đội U-23 VN đã thắng dễ Malaysia 3-1 ở vòng bảng để giành quyền vào bán kết với ngôi đầu.

Ở trận chung kết, U-23 VN tái ngộ Malaysia. Khi tất cả CĐV đều nghĩ HCV thuộc về thầy trò HLV Calisto, thì Malaysia đã đánh bại VN 1-0 để đăng quang.

Những bài học quá khứ rõ ràng là lời cảnh báo đầy sức nặng với tuyển VN. Malaysia của trận chung kết sẽ lột xác hoàn toàn và không còn dễ bị đánh bại như đội bóng ở Mỹ Đình hôm 16-11.

Chưa hết, tinh thần của Malaysia thậm chí đang dâng cao sau khi đá bại đương kim vô địch Thái Lan ở bán kết. Hai trận chung kết sắp tới vì vậy hứa hẹn sẽ là thử thách đầy gian truân với thầy trò HLV Park Hang Seo trên con đường chinh phục chức vô địch.

Malaysia sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà ở chung kết

Phát biểu sau khi đá bại Thái Lan để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết đội bóng của ông sẽ tận dụng yếu tố sân nhà ở trận lượt đi để giành lợi thế trước khi đến Mỹ Đình.

Trang chủ của AFF Cup dẫn lời ông Tan: "Các cầu thủ và toàn thể đội bóng đang tiến bộ ở mọi mặt. Chúng ta có thể thấy sự tiến triển đó qua từng trận đấu.

Ở chung kết, tuyển Malaysia sẽ đá trên sân nhà trước. Chúng tôi cần nắm bắt cơ hội này và tiếp tục duy trì lối chơi đang thể hiện để có kết quả tốt trước trận lượt về. Cả đội cũng cần duy trì tâm lý tốt nhất".

Bài viết được đồng hành bởi Clear Men, nhãn hiệu dầu gội nam số 1 thế giới.
Chưa hết trận, tour đi Malaysia xem trận chung kết đã Chưa hết trận, tour đi Malaysia xem trận chung kết đã 'cháy'

TTO - Rất nhiều người hâm mộ đã chuyển khoản thanh toán tiền mua tour khi trận đấu đang diễn ra. Những vị khách này sẽ được giảm 500.000 đồng cho tour xem trận chung kết giữa Malaysia và VN tại sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 11-12.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên