03/01/2019 12:10 GMT+7

Truy thu thuế Tập đoàn Lộc Trời trên 51 tỉ đồng

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Theo kết quả thanh tra của Cục Thuế tỉnh An Giang giai đoạn 2014 - 2017, Tập đoàn Lộc Trời bị truy thu trên 51 tỉ đồng gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền xử phạt vi phạm hành chính.

Truy thu thuế Tập đoàn Lộc Trời trên 51 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tập đoàn Lộc Trời được nhiều người biết đến với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp hiệu quả - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo báo cáo của đoàn thanh tra Cục Thuế tỉnh An Giang, giai đoạn 2014 - 2017 Tập đoàn Lộc Trời (trụ sở chính tại 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) đã vi phạm hành chính về thuế với số tiền hơn 51 tỉ đồng.

Trong đó, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân 39,71 tỉ đồng; tiền phạt chậm nộp 3,54 tỉ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế 7,95 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đại diện Tập đoàn Lộc Trời khẳng định đơn vị đã gửi công văn thuyết minh về Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội khẳng định dù bị truy thu thuế 51 tỉ đồng nhưng giai đoạn 2014 - 2017, đơn vị sẽ không phải nộp thêm vì vẫn sẽ được hoàn thuế trên 6,2 tỉ đồng.

“Trong hôm nay, Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ có câu trả lời phúc đáp về công văn mà Tập đoàn Lộc Trời đã gửi. Vì tính tới tính tới tính lui, chúng tôi vẫn còn dư hơn 6,2 tỉ đồng từ tiền hoàn thuế” - đại diện Lộc Trời khẳng định.

Truy thu thuế Tập đoàn Lộc Trời trên 51 tỉ đồng - Ảnh 2.

Chương trình lai tạo lúa giống, sản xuất lúa chất lượng cao ở các cánh đồng mẫu lớn là điểm nhấn của Tập đoàn Lộc Trời trong thời gian qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tập đoàn Lộc Trời thành lập năm 1993, dưới tên gọi Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS), doanh nghiệp được biết đến là nhà chuyên sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Trải qua 24 năm phát triển, Tập đoàn Lộc Trời có 25 chi nhánh trải rộng khắp Việt Nam và một chi nhánh tại Campuchia với tư cách là nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, và các sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm hữu cơ sinh học, lúa gạo, cà phê.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online ngày 3-1, ông Trần Văn Phước - cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang - cho biết "hằng năm doanh nghiệp tự xác định thuế mà họ nộp. Nếu nộp thiếu thì nộp thêm".

“Cũng có khi doanh nghiệp nộp thừa thì mình ban hành quyết định xử phạt, họ có thể yêu cầu cấn trừ qua phần tiền đã nộp dư thừa hoặc để lại tính thuế cho năm sau hay hoàn trả lại. Tôi sẽ chỉ đạo anh em rà lại thông tin trên” - ông Phước nói.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên