24/01/2024 13:41 GMT+7

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM có hiệu trưởng sau 3 năm

Ngày 24-1, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định công nhận hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 với PGS.TS Nguyễn Tất Toàn - phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn trở thành hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh: NLU

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn trở thành hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh: NLU


Ông Nguyễn Tất Toàn sinh năm 1972, tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y tại Trường đại học Nông Lâm TP.HCM năm 1995.

Ông Toàn học cao học tại Trường đại học quốc gia Los Banos (UPLB), Philippines và tốt nghiệp thạc sĩ ngành thú y tại đây năm 2004.

Sau đó ông làm nghiên cứu sinh ngành thú y tại Trường đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc và nhận bằng tiến sĩ ngành thú y năm 2008.

Ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2013 (ngành thú y). Tháng 3-2019, ông được bổ nhiệm phó hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Trước đó, ông là trưởng khoa chăn nuôi - thú y của trường.

Ông Toàn hiện là thành viên hội đồng trường Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, ủy viên thường vụ Hội Thú y.

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM trống vị trí hiệu trưởng từ năm 2020 đến nay, kể từ khi ông Nguyễn Hay về hưu. Từ đó việc điều hành trường được giao cho ông Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng phụ trách.

Tháng 1-2021, ông Hùng được giao nhiệm vụ quyền hiệu trưởng.

Đến ngày 1-8-2023, ông Hùng đã hết tuổi quản lý, hội đồng trường đã có nghị quyết giao ông Nguyễn Tất Toàn - phó hiệu trưởng - phụ trách trường.

Ban giám hiệu trường hiện có ông Nguyễn Tất Toàn - hiệu trưởng và ông Trần Đình Lý - phó hiệu trưởng.

PGS.TS Lê Văn Thăng làm hiệu trưởng Trường đại học Quốc tếPGS.TS Lê Văn Thăng làm hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế

Hội đồng trường Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã họp và bầu PGS.TS Lê Văn Thăng giữ chức hiệu trưởng nhà trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên