26/03/2018 09:56 GMT+7

Tranh chấp đất dai dẳng, hàng chục hecta cao su bị đốt phá

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Việc tranh chấp đất lâm nghiệp tại buôn Dlay (xã Đắk Nuê, huyện Lắk, Đắk Lắk) diễn ra khoảng 2 năm nay với hơn 30ha trồng cây cao su bị phá hoại…

Tranh chấp đất dai dẳng, hàng chục hecta cao su bị đốt phá - Ảnh 1.

Hàng chục ha cao su bị chặt phá, đốt cháy - Ảnh: L.Đ.

Sáng nay 26-3, công an huyện Lắk cho biết đang khám nghiệm hiện trường vụ hàng ngàn cây cao su bị đốn hạ, đốt cháy, nghi để xóa dấu vết hiện trường vi phạm trước đó.

Trước đó, khoảng 3ha cao su với hàng ngàn cây trồng được vài năm đã bị đốn hạ nằm ngổn ngang từ ngày 17-3 tại buôn Dlay (xã Đắk Nuê, huyện Lắk, Đắk Lắk) thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp Lắk quản lý.

Đến ngày 22-3, sau khi đoàn kiểm tra, khám nghiệm rời khỏi hiện trường thì toàn bộ diện tích rừng cao su, keo bị chặt phá nêu trên đã bị các đốt cháy, nghi để xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác giám định thiệt hại tài sản.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng nay, một lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định vụ việc có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn trong tranh chấp đất giữa người dân và công ty lâm nghiệp.

Theo Hạt kiểm lâm huyện Lắk, diện tích rừng bị phá là rừng trồng liên kết giữa công ty lâm nghiệp Lắk với Công ty cổ phần Agrilak tại buôn Dlay (xã Đắk Nuê, gọi chung là chủ rừng). Ước tính thiệt hại của việc chặt phá, đốt trụi 30ha rừng là hơn 3 tỉ đồng.

Tranh chấp đất dai dẳng, hàng chục hecta cao su bị đốt phá - Ảnh 2.

Hàng chục ha rừng bị thiêu rụi - Ảnh: L.Đ.

Thêm vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk Thêm vụ phá rừng quy mô lớn tại Đắk Lắk

TTO - 114 hộp gỗ với khối lượng hơn 30m3 là gỗ bứa thuộc nhóm 6 bị phát hiện và bắt giữ tại tiểu khu 789, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên