15/01/2019 13:08 GMT+7

Trám lấp giếng, giảm khai thác nước ngầm năm 2019

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Năm 2019 mức nước ngầm khai thác còn 90.000m3, giảm 10% so với năm 2018 là mục tiêu Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đặt ra trong hội nghị tổng kết năm tổ chức sáng 15-1.

Trám lấp giếng, giảm khai thác nước ngầm năm 2019 - Ảnh 1.

Sửa chữa đường ống nước trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức - Ảnh: LÊ PHAN

Theo đó, 2 mục tiêu chính trong báo cáo được phía công ty gửi lên UBND TP.HCM gồm giảm thất thoát nước và giảm khai thác nước ngầm.

Để giảm khai thác nước ngầm đại diện Sawaco cho biết sẽ cho trám lấp các giếng hiện đang khai thác trên địa bàn TP.HCM, đến năm 2025 sẽ chấm dứt hoàn toàn việc khai thác nước dưới đất.

Để hoàn thành mục tiêu này, phía công ty sẽ tiếp nhận và đưa vào sử dụng nguồn nước mới từ nhà máy nước Thủ Đức 3 và nhà máy nước Tân Hiệp 2 với tổng công suất 600.000m3/ngày.

Mục tiêu giảm thất thoát nước từ 23,31% xuống còn 21,7% trong năm 2019 cũng được lanh đạo tổng công ty giao về cho các công ty cổ phần.

Trong năm 2019, Sawaco cam kết duy trì tỉ lệ cấp nước sạch cho người dân TP.HCM giữ vững mức 100%.

TP.HCM tăng khả năng cấp nước sạch cho Long An TP.HCM tăng khả năng cấp nước sạch cho Long An

Từng được biết đến là một khu vực cuối nguồn, tình trạng thiếu nước sạch liên miên, đặc biệt vào mùa khô, giờ đây khu vực huyện Nhà Bè (TP.HCM) trở thành 'đầu nguồn'.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên