16/01/2019 16:00 GMT+7

TP.HCM: Kiểm tra 491 tài xế, không phát hiện sử dụng ma túy

SƠN BÌNH - HOÀNG ĐÔNG
SƠN BÌNH - HOÀNG ĐÔNG

TTO - Ngày 16-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, cho biết ngày đầu ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, đã kiểm tra 491 tài xế và không phát hiện sử dụng ma túy.

TP.HCM: Kiểm tra 491 tài xế, không phát hiện sử dụng ma túy - Ảnh 1.

Lập chốt kiểm tra tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Từ tối 15-1 đến rạng sáng 16-1, tại hai đầu cửa ngõ dẫn ra vào TP.HCM, lực lượng Đội CSGT Rạch Chiếc và Đội CSGT An Lạc (thuộc PC08) đã đồng loạt ra quân chốt chặn kiểm tra, xử lý tài xế xe các loại.

Theo đó, lúc 18h 15-1, tổ công tác do trung tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT An Lạc chỉ huy, đã tiến hành lập chốt trên quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Lạc về tỉnh Long An.

Tại đây, lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích (ma túy và các chất tương tự) hàng loạt tài xế các loại như xe container, xe khách, xe máy…

Trong khi đó, từ lúc 21h ngày 15-1 đến rạng sáng 16-1, trung tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc chỉ huy lực lượng CSGT lập chốt tại trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B (Q.9).

TP.HCM: Kiểm tra 491 tài xế, không phát hiện sử dụng ma túy - Ảnh 2.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe tải - Ảnh: SƠN BÌNH

Tại đây, tổ công tác chặn hai làn xe hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai, chủ yếu kiểm tra tài xế ôtô các loại (xe container, xe khách, ôtô con…). Nếu phát hiện vi phạm nồng độ cồn, CSGT ra hiệu tổ công tác đưa xe vào lề đường, yêu cầu tài xế ngậm thanh nhựa lấy nước bọt và đưa vào dụng cụ test ma túy.

Kết quả từ tối 15-1 đến rạng sáng 16-1, lực lượng CSGT và công an địa phương ở hai đầu cửa ngõ TP, tổng kiểm tra 491 trường hợp, lập biên bản 85 vụ. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 77 vụ (11 xe ôtô các loại, 66 xe máy) và 8 vụ xe ôtô tải đi đường cấm, không có trường hợp tài xế sử dụng ma túy.

TP.HCM: Kiểm tra 491 tài xế, không phát hiện sử dụng ma túy - Ảnh 3.

Khi phát hiện tài xế có nồng độ cồn sẽ tiếp tục lấy nước bọt test ma túy - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Trước kết quả ngày đầu ra quân, nhiều cán bộ chiến sĩ CSGT chia sẻ không phát hiện tài xế sử dụng ma túy là tốt. Tuy nhiên, có thể thông tin ra quân đăng trên báo đài nên chủ doanh nghiệp chọn tài xế tốt để chở khách, hàng hóa.

Theo trung tá Nguyễn Văn Hội, đến giai đoạn 2 kết quả phản ánh sẽ chính xác hơn, khi PC08 phối hợp công an địa phương và Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện kiểm tra chất kích thích qua nước tiểu bằng dụng cụ chuyên nghiệp đối với cánh tài xế tại các khu vực như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, cảng Cát Lái…

Hậu quả mua bằng lái (!?)

Tại chốt kiểm tra ở trạm thu phí xa lộ Hà Nội, có một trường hợp tài xế xe ôtô vi phạm nồng độ cồn nhưng không chịu ký biên bản và "cù nhầy" tranh luận với CSGT về vi phạm nồng độ cồn "không thể nào tạm giữ phương tiện".

9

Một tài xế vi phạm nồng độ cồn không chịu kí biên bản - Ảnh: SƠN BÌNH

Trước sự quyết liệt "cù nhầy" hơn một giờ của tài xế vi phạm, nhiều CSGT chia sẻ đó là hậu quả của việc mua bằng lái hoặc đi học bằng lái kiểu đưa tiền "bao đậu" nhức nhối hiện nay. "Nếu đúng nghĩa đi học và lấy bằng lái, tài xế này phải hiểu luật cơ bản mà mình phải lái xe mỗi ngày", một CSGT nói.

SƠN BÌNH - HOÀNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên