13/03/2019 16:25 GMT+7

TP.HCM 36 độ C, Nam Bộ nóng 'leo thang' nhưng sắp có mưa

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Người dân tại TP.HCM cảm nhận nóng bức đang gia tăng so với những ngày trước đó, trong khi một số tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Phước đã có mưa dông.

TP.HCM 36 độ C, Nam Bộ nóng leo thang nhưng sắp có mưa - Ảnh 1.

Một phụ nữ phải dùng miếng xốp che nắng khi đi trên đường ngày 13-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, người dân ở TP.HCM cảm thấy nóng hơn do nắng nóng đang gia tăng.

Ghi nhận những ngày trước đó nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM ở mức 33 độ C. Tuy nhiên trưa nay 13-3, ghi nhận nhiệt độ đã chạm mức 36 độ C. Mức nhiệt độ này cùng với độ ẩm khoảng 40% khiến thời tiết TP.HCM nóng khô.

Cũng theo ông Quyết, do không khí lạnh tăng cường yếu, áp thấp nóng đang mở rộng nên nắng nóng ở Nam Bộ cũng sẽ được mở rộng. Mức nhiệt độ 35-36 độ C phát triển không chỉ khu vực miền Đông mà cả một số tỉnh biên giới Tây Nam Bộ.

Dù trong giai đoạn nắng nóng, một số tỉnh miền Đông Nam Bộ được dự báo sẽ có mưa dông cục bộ. Đến khoảng ngày 19 đến 21-3, khả năng mưa trái mùa nhiều hơn.

TP.HCM 36 độ C, Nam Bộ nóng leo thang nhưng sắp có mưa - Ảnh 2.

Một người vừa đi xe máy vừa uống nước dưới cái nắng nóng ở TP.HCM ngày 13-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM 36 độ C, Nam Bộ nóng leo thang nhưng sắp có mưa - Ảnh 3.

Nắng nóng đang lan rộng tại Nam Bộ nhưng dự báo những ngày tới sẽ có mưa dông - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nắng nóng lan rộng, hạn mặn đe dọa Nam Bộ Nắng nóng lan rộng, hạn mặn đe dọa Nam Bộ

TTO - TP.HCM và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ như Long An, Cần Thơ và Vĩnh Long, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí thấp khiến thời tiết nóng, khô hanh.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên