18/02/2019 14:11 GMT+7

Tông xe trên đường dẫn hầm Hải Vân, nhiều người Hàn Quốc bị thương

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trưa 18-2, một vụ tai nạn nghiêm trong xảy ra trên cung đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân nối Đà Nẵng với Thừa Thiên - Huế khiến nhiều người bị thương, trong đó chủ yếu là nhóm du khách Hàn Quốc.

Tông xe trên đường dẫn hầm Hải Vân, nhiều người Hàn Quốc bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều du khách Hàn Quốc bị thương - Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 12h10 tại Km8+760 đường dẫn phía nam hầm đường bộ Hải Vân (địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 

Thời điểm trên, một xe du lịch mang biển kiểm soát TP Đà Nẵng chạy hướng Bắc - Nam, đến địa điểm trên thì va chạm với xe container mang biển kiểm soát TP.HCM chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương, trong đó 1 người bị nhẹ. Được biết nhóm người bị thương chủ yếu là du khách đến từ Hàn Quốc đang đi tham quan. 

Tai nạn khiến 2 xe hư hỏng, trong đó xe du lịch hỏng nặng phần đầu. 

Tông xe trên đường dẫn hầm Hải Vân, nhiều người Hàn Quốc bị thương - Ảnh 2.

Xe du lịch và xe container va chạm theo hướng ngược chiều trên đường dẫn phía nam vào hầm Hải Vân - Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. 

Đến 13h30, đơn vị quản lý hầm đường bộ Hải Vân và cảnh sát giao thông đã phối hợp điều tiết giao thông một làn đường.

Hiện hầu hết nhóm du khách Hàn Quốc bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên tục xảy ra trên đèo Hải Vân và tuyến đường hầm Hải Vân. Trong 2 tháng qua, liên tục có tai nạn trên đèo và đường hầm khiến nhiều người chết và bị thương.

Tại tuyến đường đèo Hải Vân, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất là vụ lật xe chở sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang vào đầu tháng 1-2019 làm 1 người tử vong và hơn 10 sinh viên bị thương.

Tại tuyến đường hầm, vụ tai nạn mới nhất xảy ra tối 26-1 làm 5 người bị thương nặng.

Nguyên nhân được đánh giá là do lưu lượng giao thông gia tăng quá lớn, hiện gấp 3 lần so với ngày mới đưa vào vận hành. 

Cụ thể trong năm 2018, bình quân mỗi ngày có hơn 10.000 lượt xe lưu thông qua lại trong hầm. Trong khi đó năm 2005 chỉ khoảng 3.200 lượt/ngày. 

Hai nguyên nhân chủ yếu khác là lưu lượng xe lưu thông hai chiều trong một ống hầm quá lớn và tài xế chưa tuân thủ quy định.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên