26/09/2017 20:31 GMT+7

Tommy Lee Jones, Triệu Vy chấm giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

ĐỨC TRẦN lược dịch
ĐỨC TRẦN lược dịch

TTO - Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 25-10 đến 3-11, với 15 phim tranh giải đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Malaysia...

Năm nay, Liên hoan phim quốc tế Tokyo sở hữu khoảng 200 bộ phim thuộc 88 quốc gia, được chọn ra từ hơn 1.500 tác phẩm lớn nhỏ. 

Tương tự các liên hoan phim quốc tế khác, Liên hoan phim quốc tế Tokyo sẽ có những chuyên đề đặc biệt, sự kiện điện ảnh thú vị trải dài suốt 10 ngày hội.

Nhằm kỷ niệm 100 năm điện ảnh hoạt hình Nhật Bản, Liên hoan phim quốc tế Tokyo tổ chức chương trình chiếu phim riêng dành cho huyền thoại Keiichi Hara, với 10 phim nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông từ năm 1988 đến 2015.

Thành viên ban giám khảo hạng mục tranh giải ngoài Tommy Lee Jones (chủ tịch) và Triệu Vy còn có đạo diễn Pháp Martin Provost, nam diễn viên Nhật Bản Masatoshi Nagase... cùng nhau chọn ra phim nhận giải Grand Prix và các giải cá nhân.

Fullmetal Alchemist trailer - phim khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm nay

Trong số 15 phim tranh giải, đáng chú ý có tác phẩm The Looming Storm của điện ảnh Hoa ngữ, từng gây tiếng vang khi công chiếu ở Cannes trong khuôn khổ nhà làm phim trẻ.

Đạo diễn Dong Yue thử thách chính anh bằng câu chuyện giật gân về một công nhân nhà máy quyết định trở thành thám tử điều tra những vụ giết người hàng loạt.

Takahisa Zeze - đạo diễn từng ẵm giải bình chọn của nhà báo tại Liên hoan phim Berlin năm 2011 - sẽ tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo với The Lowlife lấy đề tài phim khiêu dâm nội địa, cũng là cái tên sáng giá trong danh sách tranh giải.

Đại diện châu Á khác còn có nhà làm phim Malaysia Edmund Yeo và Aquerat - phim truyện thứ 3 sau loạt phim ngắn gặt hái một số giải thưởng. 

Yeo là con nhà nòi, cha anh từng là một cây bút phê bình phim uy tín, còn mẹ anh là ca sĩ nhạc nhẹ.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 30 sẽ mở màn bằng tác phẩm khoa học viễn tưởng Fullmetal Alchemist dựa theo truyện tranh ăn khách cùng tên, do Fumihiko Sori dàn dựng. 

Ngoài ra, Ku-Kai do Trần Khải Ca đạo diễn cũng được chiếu tại lễ khai mạc nhằm ăn mừng con số 30 của liên hoan phim.

Phim tài liệu được chờ đón An Inconvenient Sequel: Truth to Power của Jon Shenk và Bonni Cohen sẽ kết màn liên hoan phim. 

Đây được cho là phần tiếp theo của An Inconvenient Truth từng giành được rất nhiều giải thưởng năm 2006.

An inconvenient sequel truth to power (2017) trailer - phim bế mạc Liên hoan phim Tokyo năm nay

Tommy Lee Jones, Triệu Vy chấm giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 3.

Cảnh phim Aquerat

Tommy Lee Jones, Triệu Vy chấm giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 4.

Cảnh phim The lowlife

Tommy Lee Jones, Triệu Vy chấm giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 5.

Đạo diễn Edmund Yeo

Tommy Lee Jones, Triệu Vy chấm giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Ảnh 6.

Cảnh phim The looming storm

ĐỨC TRẦN lược dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên