08/11/2013 13:30 GMT+7

Tối nay, bão Hải Yến sẽ vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Hồi 13g ngày 8-11, vị trí tâm bão trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Siêu bão Hải Yến tàn phá miền trung PhilippinesNgày 10-11, bão Hải Yến sẽ vào khu vực miền Trung Việt Nam

RWeLgCOV.jpgPhóng to
Vị trí và đường đi của cơn bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Như vậy khoảng tối nay (8-11), bão sẽ đi vào phía Đông Nam biển Đông. Đến 13g ngày 9-11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoảng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 12 - 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên