27/01/2015 09:16 GMT+7

Tập thơ Hát đi em đoạt giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM

H.P.
H.P.

Hội Nhà văn TP.HCM vừa công bố giải thưởng văn học năm 2014 vào ngày 26-1. Giải thưởng chính thức được trao cho tập thơ Hát đi em của Prékimalamak (Trần Vĩnh).

Các tác phẩm đoạt giải của Hội Nhà văn TP.HCM 2014 - Ảnh: H.P.

Có tổng cộng 42 tác phẩm của 36 tác giả đã gửi về tham dự giải. 

Giải thưởng nhà văn trẻ thuộc về tập truyện ngắn Cỏ đồi phương Ðông của Tiểu Quyên. Bên cạnh đó, Hội Nhà văn TP.HCM cũng trao ba tặng thưởng cho ba tác phẩm: tập thơ Cảm thức sông của Huệ Triệu, tập thơ Nhen lửa từ trăng của Lệ Bình và tập truyện ngắn Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân của Tiến Ðạt.

Nhà thơ Prékimalamak là người dân tộc Châu Ro, sinh năm 1937 ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tham gia kháng chiến chống Pháp, từng giảng dạy ngữ văn tại Trường ÐH Tổng hợp Hà Nội, Ðại học Sư phạm TP.HCM.

Ông xuất hiện trên thi đàn từ thập niên 1960, nhưng ít đăng thơ trên báo chí. Hát đi em là tập thơ đầu tiên được tuyển lọc từ cả đời thơ của ông. 

H.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục