21/03/2007 01:00 GMT+7

Kết quả giải Cống Hiến 2006: Xứng danh "cống hiến"!

TR.N - Q.N.
TR.N - Q.N.

TTO - Tối 20-3, lễ trao giải thưởng âm nhạc Cống Hiến 2006 (do báo Thể Thao và Văn Hóa tổ chức) đã diễn ra ngắn gọn trong bầu không khí thân mật nhưng không kém phần trang trọng tại Nhà hát TP.

7Te4H13u.jpgPhóng to

Giải âm nhạc Cống Hiến trong năm 2006 (từ trái): Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, ca sĩ Trần Thu Hà (Với album Đối thoại '06) và đạo diễn Huyền Thanh (Với chương trình Sao Mai điểm hẹn 2006) - Ảnh T.T.D

Tạo ấn tượng đẹp bằng dòng nhạc dance hiện đại, có đẳng cấp, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã giành được 31/72 phiếu bình chọn hợp lệ của các phóng viên phụ trách mảng âm nhạc, trở thành "Nhạc sĩ của năm 2006".

Kết hợp ca khúc Việt Nam với phong cách trip-hop ambient đang thịnh hành ở các nước Âu - Mỹ,Đối thoại '06 của ca sĩ Hà Trần hoàn toàn xứng đáng với giải "Album của năm" nhờ những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm hướng hợp tác, phát triển và giới thiệu âm nhạc trong nước (27/72 phiếu).

Sao Mai - Điểm hẹn 2006 - cuộc thi như mô hình nhỏ cho việc đào tạo và lăng xê ca sĩ nhạc nhẹ - đã thắng giải "Chương trình của năm" (28/72).

Không có gì bất ngờ khi "diva tóc ngắn" Mỹ Linh được vinh danh "Ca sĩ của năm" (37/72) bởi những hoạt động dày đặc và chất lượng trong năm: phát hành album Để tình yêu hát, tham dự Asian Diva tại Nhật Bản, thực hiện Mỹ Linh tour '06..... Tiếc là Mỹ Linh đã không thể đến nhận giải vì đang chịu tang bố ở Hà Nội.

So với giải thưởng âm nhạc Cống Hiến lần I - 2005, những nghệ sĩ và chương trình được tôn vinh tại giải Cống Hiến lần II - 2006 có nhiều "cống hiến" cho người yêu nhạc và nền âm nhạc VN hiện đại hơn.

TR.N - Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên