30/04/2017 11:58 GMT+7

Phát lộ con đường cổ hoàng gia đi ở Mỹ Sơn

THANH BA - VÕ TRƯỜNG
THANH BA - VÕ TRƯỜNG

TTO - Ông Phan Hộ (giám đốc Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa cho biết trong quá trình nghiên cứu, lập dự án trùng tu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhóm chuyên gia của Ấn Độ đã phát hiện sự tồn tại của một con đường cổ.

Đoạn đường cổ vừa phát lộ ở Mỹ Sơn - Ảnh: CTV
Đoạn đường cổ vừa phát lộ ở Mỹ Sơn - Ảnh: CTV

Theo ông Hộ, tuyến đường vừa phát lộ có điểm đầu tại tháp K và các chuyên gia đưa ra dự đoán kết thúc con đường này là khu vực hành lễ nằm ngay trung tâm di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Bờ tường hai bên con đường rộng 8m này được kết cấu bằng đất nung và kết dính với nhau bằng một chất phụ gia đặc biệt.

Theo ông B. Kumar - kỹ sư, nhà khảo cổ học Ấn Độ, trưởng nhóm trùng tu tôn tạo di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, rất nhiều khả năng tuyến đường cổ này được dùng cho gia đình hoàng gia và các chức sắc tôn giáo đi lại trong mỗi lần vào khu đền tháp để hành lễ.

Được biết, dự án trùng tu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đợt này có tổng kinh phí hơn 60 tỉ đồng, trong đó Chính phủ Ấn Độ tài trợ 50 tỉ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Việc trùng tu sẽ diễn ra trong nhiều đợt và kéo dài trong 5 năm.

THANH BA - VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên