18/04/2017 16:45 GMT+7

Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ với Tuổi Trẻ về đạo diễn Dương Khiết

NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG (ghi)
NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG (ghi)

TTO - Nghệ sĩ Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng đã chia sẻ những kỷ niệm quý giá về nữ đạo diễn Dương Khiết, và gọi bà là ân sư của mình.

Đạo diễn Dương Khiết chỉ đạo làm phim - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Đạo diễn Dương Khiết chỉ đạo làm phim - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Nữ đạo diễn Dương Khiết - tổng đạo diễn bộ phim truyền hình phiên bản năm 1986 Tây Du Ký vừa qua đời vào ngày 15-4, thọ 88 tuổi, để lại bao thương nhớ cho các đồng nghiệp và khán giả hâm mộ.

Thông tin trên đã được diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) xác nhận. Ông đã bày tỏ sự đau buồn và tiếc thương nữ đạo diễn tài hoa và tận tâm, và cho rằng đây là một mất mát, tổn thất lớn cho truyền hình Trung Quốc.

Nhân dịp này, ông cũng chia sẻ cùng Tuổi Trẻ online những kỷ niệm quý báu với nữ đạo diễn tài hoa này.

“Tôi còn nhớ vào dịp Tết năm 2012, tôi gọi điện cho đạo diễn Dương Khiết, báo với bà là sẽ đến chúc Tết bà vào mùng Hai tới. Bà đã nói ngay dự báo thời tiết không tốt, sắp có tuyết rơi và khuyên tôi không nên tới. Nhưng tôi không chịu nghe, vẫn cương quyết đòi tới.

Hôm sau, quả nhiên tuyết rơi rất to, tôi vẫn đến nhà chung cư của đạo diễn Dương Khiết trong tiết trời tuyết rơi. Chúng tôi vừa xem lại Tây Du Ký vừa trò chuyện sôi nổi. Đạo diễn Dương Khiết dù bước sang tuổi trên 80 mà vẫn sáng suốt, nhanh nhẹn.

Lúc đó bà nói: “Nhớ lại lần đầu bấm máy bộ phim Tây Du Ký ở Tô Châu ngày 16-7-1982, không ngờ đến nay đã 30 năm rồi nhỉ. Không ngờ phim được đông đảo khán giả đủ lứa tuổi yêu thích như vậy. Tôi cảm động quá.”

Tôi cũng nói với bà rằng: “Giờ đây nhiều tiết mục truyền hình làm lại Tây Du Ký quá nhưng không thể hoàn chỉnh như bộ phim mà chúng ta từng làm, cũng không thể đông khán giả như phim của chúng ta. Nhiều độc giả cũng mong muốn bà viết một cuốn sách nghiên cứu nghệ thuật đạo diễn đấy.”

Đạo diễn Dương Khiết đã nói rằng: “Những gì cần nói đã nói hết cả trong phim rồi, cứ để người đời sau tự cảm nhận.” Nhưng sau do tôi thuyết phục mãi, đạo diễn Dương Khiết cũng đồng ý viết lại toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện bộ phim trên.

Còn nhớ lúc đạo diễn Dương Khiết đến quê nhà để đón tôi đi đóng phim Tây Du Ký, mẹ tôi đã bịn rịn nói, “Đạo diễn, hay coi thằng bé như con cái mình nhé.” Suốt quá trình thực hiện bộ phim này, bà đã rất nghiêm khắc và kĩ tưỡng từng ly từng tí, sao cho mọi thứ đều đạt độ hoàn hảo nhất.

Giờ đây tôi được nhiều nơi trong và ngoài nước liên tục mời đi nói chuyện, giảng dạy, tôi không khỏi vui mừng. Đây cũng nhờ công sức của bà. Bà đã tạo cho tôi cơ hội quý giá này.

Đối với tôi, đạo diễn Dương Khiết không chỉ là ân sư của tôi, mà còn là người thầy của tôi trên con đường nghệ thuật và cả trong cuộc sống.

Nếu không có Tây Du Ký, sẽ không có một Lục Tiểu Linh Đồng ngày hôm nay, và khán giả sẽ không được chứng kiến một Mỹ hầu vương trên màn ảnh. Chúng tôi luôn nhớ tới người. Hãy ra đi thanh thản!"

Đạo diễn Dương Khiết (giữa) cùng vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Đạo diễn Dương Khiết (giữa) cùng vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Nữ đạo diễn Dương Khiết cùng Lục Tiểu Linh Đồng lúc sinh thời - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Nữ đạo diễn Dương Khiết cùng Lục Tiểu Linh Đồng lúc sinh thời - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Nữ đạo diễn Dương Khiết cùng Lục Tiểu Linh Đồng lúc sinh thời - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Nữ đạo diễn Dương Khiết cùng Lục Tiểu Linh Đồng lúc sinh thời - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Nữ đạo diễn Dương Khiết cùng Lục Tiểu Linh Đồng lúc sinh thời - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Nữ đạo diễn Dương Khiết cùng Lục Tiểu Linh Đồng lúc sinh thời - Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG (ghi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên