15/09/2016 19:20 GMT+7

Trùng tu xong Triệu Tổ Miếu với kinh phí 35,1 tỉ đồng

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa tiếp nhận công trình tu bổ, phục hồi di tích Triệu Tổ Miếu (Đại nội Huế) sau 27 tháng trùng tu.

Bên trong Tiền Điện của Triệu Tổ Miếu. Ảnh: Nhật Linh
Bên trong Tiền điện của Triệu Tổ Miếu - Ảnh: Nhật Linh

Công trình do Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung - Viện Khoa học công nghệ xây dựng thi công với tổng kinh phí là 35,1 tỉ đồng, trong đó có 700.000 USD từ Quỹ bảo tồn văn hóa của đại sứ Mỹ.

Theo ông Phan Thanh Hải - giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, dù Triệu Tổ Miếu được hoàn thành trùng tu sớm hơn dự kiến (dự kiến trong 48 tháng) nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và yếu tố bền vững.

Triệu Tổ Miếu (còn gọi là Triệu Miếu) là một trong năm miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn nằm trong Đại nội Huế.

Công trình được vua Gia Long xây dựng năm 1804 nhằm thờ tự Triệu Tổ Tĩnh Hoàng đế Nguyễn Kim - tổ của 9 đời chúa và các đời vua triều Nguyễn sau này. 

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên