16/04/2016 07:25 GMT+7

7 triệu lượt người dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

V.V.TUÂN - NGUYỄN KHÁNH
V.V.TUÂN - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Phú Thọ, cho biết dự tính đến hết ngày 16-4, có khoảng 7 triệu lượt khách về dâng hương tại Đền Hùng năm nay.

Người dân thắp hương tại khu vực đền Thượng, đền Thượng là ngôi đền cao nhất trong quần thể di tích tại đền Hùng Phú Thọ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Người dân thắp hương tại khu vực đền Thượng, đền Thượng là ngôi đền cao nhất trong quần thể di tích tại đền Hùng Phú Thọ - Ảnh: Nguyễn Khánh

Bà Chinh cũng cho biết, điểm mới của lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương vào sáng ngày 10-3 âm lịch (tức 16-4 dương lịch) năm nay là nghi lễ dâng hương sẽ được tổ chức đồng thời tại khu di tích Đền Hùng và những nơi khác ở Phú Thọ có thờ Vua Hùng hoặc vợ con, tướng lĩnh Vua Hùng.

“Đến năm 2017, nghi thức dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương có thể sẽ được Bộ VH-TT&DL mẫu hoá trên cả nước” - bà Chinh nói.

Về phần hội, bà Chinh cho biết, trong những ngày qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Đền Hùng được đảm bảo, giá cả được quản lý tốt, chưa phát hiện tình trạng “chặt chém” du khách, hiện tượng ăn xin, ăn mày không còn diễn ra.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí về dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng Bính Thân 2016 chiều 15-4, báo chí cũng đặt câu hỏi, liệu việc làm tượng đài Hùng Vương có cần thiết và có lãng phí không? Tuy nhiên, ông Phan Quang Thao, giám đốc Sở TT-TT Phú Thọ từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi mà sẽ báo cáo thắc mắc này của báo chí với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Theo thống kê của BTC, đến ngày 15-4 có hơn 5,5 triệu lượt khách về dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng. “Chúng tôi dự tính hết ngày 10-3 âm lịch (16-4) sẽ có thêm khoảng 1,5 đến 2 triệu lượt khách về Đền Hùng, nâng tổng số lượng khách về tham dự lễ hội khoảng 7 triệu người” - bà Tuyết Chinh nói.

Vào lúc 7g sáng nay 16-4 tại Đền Thượng, trên núi Nghĩa Lĩnh, thuộc khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự nghi lễ dâng hương hương giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo ban tổ chức lễ hội, tính đến ngày 15-4 đã có gần 6 triệu lượt du khách đến dâng hương tại đền Hùng (Phú Thọ) - Ảnh: Nguyễn Khánh
Khoảng 7 triệu lượt du khách đến dâng hương tại đền Hùng (Phú Thọ) năm nay - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một bức tranh bằng gốm cỡ lớn tại khu vực sân trung tâm tại Đền Hùng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một bức tranh bằng gốm cỡ lớn tại khu vực sân trung tâm tại Đền Hùng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Người dân tham gia nhảy sạp tại gian trưng bày của huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) - Ảnh: Nguyễn Khánh
Người dân tham gia nhảy sạp tại gian trưng bày của huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bé Bùi Khánh Ly trong trang phục Phường Xoan của huyên Cẩm Khê chuẩn bị đến giờ biểu diễn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bé Bùi Khánh Ly trong trang phục Phường Xoan của huyên Cẩm Khê chuẩn bị đến giờ biểu diễn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một gia đình nghỉ chân tại đền Trung, do thời tiết khá oi bức nên việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ nhỏ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một gia đình nghỉ chân tại đền Trung, do thời tiết khá oi bức nên việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ nhỏ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tiền lẻ được người dân đặt nhiều tại các bàn thờ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tiền lẻ được người dân đặt nhiều tại các bàn thờ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một cô gái đang cầm lá sớ để đọc trong khi làm lễ tại đền Thượng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một cô gái đang cầm lá sớ để đọc trong khi làm lễ tại đền Thượng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Mặc dù đã có thông báo không thả tiền xuống giếng, nhưng tiền lẻ vẫn được ném la liệt tại khu vực Giếng Ngọc - Ảnh: Nguyễn Khánh
Mặc dù đã có thông báo không thả tiền xuống giếng, nhưng tiền lẻ vẫn được ném la liệt tại khu vực Giếng Ngọc - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tận dụng bãi cỏ gần khu di tích, nhiều tiểu thương đã cho người dân thuê với giá từ 10.000-20.000đ/tiếng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tận dụng bãi cỏ gần khu di tích, nhiều tiểu thương đã cho người dân thuê với giá từ 10.000-20.000đ/tiếng - Ảnh: Nguyễn Khánh
Mặc dù đã có biển cấm bán hàng, nhưng nhiều người dân vẫn cố tình bất chấp - Ảnh: Nguyễn Khánh
Mặc dù có biển cấm bán hàng, nhưng nhiều người dân vẫn cố tình bất chấp - Ảnh: Nguyễn Khánh
V.V.TUÂN - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên