28/03/2016 20:52 GMT+7

Khi mẹ ra tay lột trần góc khuất nền giáo dục Hàn

H.LÊ
H.LÊ

TTO - Khi thấy những vết thương bầm dập trên cơ thể của cô con gái Ah Ran - hiện đang là học sinh trung học, người mẹ Jo Kang Javô cùng lo lắng, quyết định giả làm nữ sinh, quay trở lại trường học...

Kim He Sun (phải, vai Jo Kang Ja) và Kim Yoo Jung (vai con gái Ah Ran) trong phim Khi mẹ ra tay - Ảnh tư liệu
Kim He Sun (phải, vai Jo Kang Ja) và Kim Yoo Jung (vai con gái Ah Ran) trong phim Khi mẹ ra tay - Ảnh tư liệu

Đó là nội dung mở đầu bộ phim dài 22 tập Khi mẹ ra tay, phát sóng lúc 12g từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên HTV7, từ ngày 28-3.

Dù tính thực tế không được đánh giá cao khi phim khai thác câu chuyện người mẹ 30 tuổi giả làm học sinh trung học, nhưng bộ phim được xem là dũng cảm khi thể hiện một cách chân thực các tệ nạn trong môi trường giáo dục.

Và qua mỗi tập phim, khán giả lại khám phá một góc tối: học sinh đánh nhau, thầy cô thiếu trách nhiệm, nạn tham ô công quỹ, lạm dụng tình dục, bao che tội ác vì muốn bảo vệ thành tích và sợ ảnh hưởng đến việc tranh cử… 

Kim He Sun (vai Jo Kang Ja) trong phim Khi mẹ ra tay - Ảnh tư liệu
Jo Kang Ja do Kim Hee Sun thủ diễn được chọn là một trong những nhân vật trong phim Hàn Quốc truyền cảm hứng nhiều nhất đến khán giả - Ảnh tư liệu

Ngôi sao Kim Hee Sun với khuôn mặt trẻ thơ và dáng vẻ trẻ trung không mấy khó khăn khi vào vai người mẹ Jo Kang Ja.

Khi phim phát sóng tại Hàn Quốc trong năm 2015, vai của cô được chọn là một trong những nhân vật trong phim Hàn Quốc truyền cảm hứng nhiều nhất đến khán giả.

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên