23/02/2016 20:31 GMT+7

Vinpearl Safari chỉ có 135 khỉ xổng chuồng

K. NAM - H.T.DŨNG
K. NAM - H.T.DŨNG

TTO - Cơ quan chức năng sau khi kiểm tra đã bác bỏ toàn bộ thông tin sai lệch về việc thú chết hàng loạt ở vườn thú Vipearl Safari Phú Quốc.

Các loài thú đang dần thích nghi với môi trường Vinpearl Safari Phú Quốc - Ảnh: Duy Khánh

Nơi đây chỉ có 135 con khỉ xổng chuồng, vài chục cá thể bị suy yếu, chết do quá trình vận chuyển, sốc môi trường. 

Trả lời phỏng vấn riêng Tuổi Trẻ vào lúc 19g tối 23-2, sau chuyến làm việc kiểm tra khảo sát thực tế tại vườn thú Vinpearl Safari ông Trương Thanh Hào - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Kiên Giang chính thức bác bỏ toàn bộ thông tin sai lệch về việc thú chết hang loạt ở vườn thú Vipearl Safari Phú Quốc.

Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc rộng gần 500 ha là một phần trong tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí bao gồm khách sạn 5 sao, khu công viên nước, vườn thú tiêu chuẩn quốc tế được tập đoàn Vingroup đầu tư. Vườn thú này vừa chính thức khai trương đi vào hoạt động từ cuối năm 2015.

Theo ông Hào, sau khi một số trang mạng trong nước và nước ngoài đăng tải thông tin cho rằng có hàng ngàn cá thể động vật quý hiếm tại công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari (thuộc xã Gành Dầu phía Bắc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bị chết. 

Hàng trăm nhân viên chăm sóc thú tại đây bỏ đi vì bất mãn…, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Chi cục kiểm lâm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập tổ kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra cho thấy, vườn thú Vinpearl Safari vẫn đang hoạt động bình thường, phối hợp với cơ quan chức năng quản lý thú rất tốt.

Về mặt thủ tục, vườn thú Vinpearl Safari tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận chuyển, tiếp nhận và chăm sóc động vật hoang dã. Các hoạt động này đều được thường xuyên giám sát chặt chẽ bởi cơ quan kiểm lâm ở địa phương.

Về thất thoát và hao hụt động vật, ông Hào xác nhận có khoảng 130 cá thể khỉ đuôi dài xổng chuồng. Nguyên nhân do chuồng thiết kế mắt lưới to, nhưng khỉ đưa về kích thước nhỏ hơn nên bị xổng chuồng ra bên ngoài.

Còn về hao hụt, ông Hào khẳng định không hề có chuyện hàng nghìn có thể động vật quý hiếm bị chết như một số trang mạng đưa tin.

Thực tế chỉ có vài chục cá thể bị suy yếu hoặc chết do quá trình vận chuyển dài, về tới Vinpearl Safari Phú Quốc bị sốc môi trường.

“Đây là vấn đề nóng, chúng tôi phải kiểm tra khẩn trương nhưng tuyệt đối khách quan, đúng sự thật để báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang và sau đó tỉnh sẽ báo cáo Chính phủ.

Hiện chúng tôi đang tập hợp thông tin từ các nhóm làm việc, sáng ngày 24-2, chúng tôi sẽ chính thức công bố chi tiết những gì đã kiểm tra” - ông Hào nói.

Cùng với ông Trương Thanh Hào, ông Mai Văn Huỳnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin sai lệch vừa qua về Vinpearl Safari Phú Quốc.

“Tôi đã được báo cáo của tổ công tác kiểm tra thực tế không có chuyện thú quí hiếm chết hàng loạt như một số trang mạng đưa.

Việc một số ít cá thể suy yếu và chết do bị sốc trong quá trình vận chuyển và thay đổi môi trường trong phạm vi cho phép”, ông Huỳnh nói.

*Xem cận cảnh nhiều loài thú quý hiếm đang được nuôi dưỡng để phục vụ khách tham quan vui chơi giải trí tại Vipearl Safari Phú Quốc như hổ trắng, tê giác, hươu cao cổ, ngựa vằn...

Các loài thú đang dần thích nghi với môi trường Vinpearl Safari Phú Quốc - Ảnh: Duy Khánh
 
K. NAM - H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên