05/02/2016 20:17 GMT+7

Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ: niềm tự hào, khát vọng của dân

LÊ NAM - TIẾN LONG
LÊ NAM - TIẾN LONG

TTO - Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân năm 2016 có chủ đề "TP.HCM - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển" khai mạc tối 5-2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM xem các tiểu cảnh tại đường hoa
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM xem các tiểu cảnh tại đường hoa - Ảnh: Quang Định

19g ngày 5-2 (nhằm 27 tháng Chạp), mặc dù chưa đến giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân 2016 nhưng các ngả đường vào khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã nhộn nhịp, đông đúc.

Người dân TP, các tỉnh và cả du khách nước ngoài cũng đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ.

Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân 2016 có sự hiện diện của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị - Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,  Ủy viên Bộ chính trị - bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ chính trị -Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng cùng nhiều vị lãnh đạo trung ương, TP.HCM…

Trước khi làm lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, đoàn đại biểu cùng làm lễ dâng hoa tại tượng đài bác ở công viên tượng đài Hồ Chí Minh phía trước UBND TP.HCM.

Phát biểu khai mạc đường hoa tết, bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định "nét đẹp của đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là nơi trưng bày hàng ngàn hàng vạn chậu hoa tươi thắm mà đẹp hơn bởi trở thành con đường kết nối với tâm tư, hoài niệm, niềm tự hào, tình yêu, khát vọng của đồng bào TP".

Năm nay linh vật của đường hoa là gia đình các chú khỉ thân thiện cao từ 1-2m được đặt ở hai bên đường hoa, tạo điều kiện cho khách tham quan có thêm cơ hội ngắm nhìn và chụp ảnh chứ không đặt ngay trung tâm như những năm trước.

Sau một năm chuyển về đường Hàm Nghi, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân 2016 được chuyển về phố đi bộ Nguyễn Huệ với rất nhiều thay đổi, khoảng không gian cũng rộng, thoáng hơn con đường Nguyễn Huệ trước rất nhiều.

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Thân 2016 trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ chia làm ba phân đoạn chính: Đoàn kết - Nghĩa tình, Năng động - Sáng tạo và Hội nhập - Phát triển.

Đường hoa Nguyễn Huệ được mở cửa phục vụ trong 8 ngày (tăng thêm một ngày), từ 19g ngày 5-2 (27 tháng chạp âm lịch) đến 22g ngày 12-2 (mùng 5 tết). Thời gian thu dọn từ 22g ngày 12-2 đến 10g ngày 13-2 (mùng 6 tết).

Đường hoa Tết Bính Thân 2016 là năm thứ 13 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TP.HCM. Công trình do UBND TP chỉ đạo với sự chủ trì thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cùng sự phối hợp của các sở ban ngành TP, sự đồng hành của một số doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ tối 5
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: Quang Định
Một tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ
Một tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: Quang Định
Đường hoa thu hút đông đảo người dân đến xem đêm khai mạc
Đường hoa thu hút đông đảo người dân đến xem đêm khai mạc - Ảnh: Quang Định
Đông đảo người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Đông đảo người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: Quang Định
Hai bạn trẻ chụp ảnh “tự sướng” tại đường hoa sau đêm khai mạc
Hai bạn trẻ chụp ảnh “tự sướng” tại đường hoa sau đêm khai mạc - Ảnh: Quang Định
LÊ NAM - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên