08/12/2015 09:19 GMT+7

5 ca khúc quốc tế gây tranh luận về ý nghĩa ca từ

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Có nhiều ca khúc không chỉ mang mục đích giải trí đơn thuần mà còn mang những ý nghĩa sâu xa chỉ có ca sĩ mới hiểu rõ, ví dụ như "Bad Blood" của Taylor Swift hay "Cry Me a River" của Justin Timberlake...

Cảnh trong MV Bad Blood.

Trang tin HLN vừa giới thiệu một số ca khúc mang nhiều hàm ý sâu xa trong lời bài hát.

Bad Blood của Taylor Swift

Nội dung bài hát Bad Blood trong album 1989 của Taylor Swift - nữ ca sĩ vừa được đề cử 7 giải Grammy 2016 - được cho là nhằm mục đích công kích đồng nghiệp Katy Perry, kể về một tình bạn tốt nhưng tan vỡ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại để cho người nghe tự đoán, chứ không lên tiếng khẳng định điều gì.

“Tôi biết là bài hát nhằm ám chỉ một người, nhưng không bao giờ nói ra điều gì để điểm mặt người đó, và mỗi tối tôi yên giấc với cách sống này”, Taylor Swift nói.

Cảnh trong ca khúc Bad Blood của Taylor Swift. Ảnh: usmusic

Old Boys Club của Kacey Musgraves

Ca khúc này được cho là nhắm đến Taylor Swift và các thế hệ ca sĩ nhạc đồng quê mà Kacey Musgraves xem là đối thủ của mình.

Trong lời bài hát có câu: “Với tôi, việc có thêm một bánh răng trong cỗ máy to lớn chẳng có gì vui vẻ”, ngầm ý nói đến sự xuất hiện của những gương mặt mới trong thể loại nhạc đồng quê.

Điều đáng nói ở đây chính là cách chơi chữ, trong đó “cỗ máy lớn” (big machine) cũng chính là tên của hãng thu âm nổi tiếng, đơn vị quản lý các ca sĩ nhạc đồng quê như Taylor Swift, Tim McGraw và Rascal Flatts.

Tuy không lên tiếng về nội dung ca khúc, nhưng nhiều người phát hiện ra Musgraves từng biểu diễn khá ăn ý với Katy Perry.

Một số khán giả thậm chí còn đặt câu hỏi, liệu đây có phải là cách Musgraves giúp đồng nghiệp của mình “đáp trả” Taylor?

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Kacey Musgraves. Ảnh: usmusic

You're So Vain của Carly Simon

Bài hát You're So Vain (tạm dịch: Anh quá tự tin) khiến nhiều người nghe đặt câu hỏi, thực ra nữ ca sĩ muốn ám chỉ ai, trở thành một trong những đề tài gây tranh cãi và bàn tán nhiều nhất.

Những cái tên nằm trong diện “tình nghi” gồm có Warren Beatty, James Taylor, Mick Jagger và thêm vài người khác, đều là các gương mặt từng có quan hệ tình cảm với Simon.

Thay vì nói ra ngầm ý của mình, nữ ca sĩ sinh lại dựa trên sự tò mò của mọi người để tổ chức một trò chơi đố vui.

Kể từ khi phát hành năm 1972, Simon nói tên của người bí ẩn đó có ba chữ gồm A, E, R. Năm 1980, cô tiếp tục “bật mí” rằng ít nhất một phần trong bài hát có ý ám chỉ người tình cũ Warren Beatty.

Một vài lần khác, cô lại nói thực ra bài hát nói về 3 người chứ không phải 1.

Cho đến nay, nhiều người vẫn tự hỏi nhân vật nào đã dám “chọc giận” Simon để đến mức bị cô lôi vào bài hát như vậy.

Ca khúc You're So Vain của Carly Simon. Ảnh: usmusic

Bad Reputation của Joan Jett & the Blackhearts
Ca sĩ nhạc rock Joan Jett được cho là viết ca khúc Bad Reputation để đáp trả lại một hãng thu âm, sau khi hãng này từ chối làm việc cùng cô. Cuối cùng, với tính cách có phần nổi loạn và lì lợm của mình, nữ ca sĩ tự thành lập một hãng thu âm riêng mang tên Blackheart Records.

Ca sĩ nhạc rock Joan Jett. Ảnh: Twitter

Cry Me a River của Justin Timberlake

Ca khúc phát hành năm 2002, lấy nguồn cảm hứng từ chuyện tình tan vỡ của anh và "công chúa nhạc pop" Britney Spears.

MV của ca khúc được thực hiện với nhân vật nữ chính có hình tượng khá giống với Britney Spears. Britney thừa nhận cô bị sốc và bẽ mặt trước công chúng sau khi xem Cry Me a River. 

Trong một bài phỏng vấn với tờ Rolling Stone năm 2004, nữ ca sĩ tiết lộ Timberlake gọi điện cho cô trước khi MV ra mắt, nói rằng “Em có mặt trong một video sắp được phát hành” và rằng cô không cần quan tâm gì.

Tuy nhiên, Britney cũng không nín nhịn lâu, bởi sau đó cô khéo léo “đáp trả” người yêu cũ bằng MV Toxic.

Cry Me a River của Justin Timberlake. Ảnh: lirik 
BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên