01/03/2015 17:41 GMT+7

Lễ hội đền Trần: phát ấn sớm cho du khách 

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Bà Cao Thị Tính, phó chủ tịch UBND TP Nam Định, cho biết lễ hội đền Trần năm nay sẽ phát ấn sớm cho du khách trước 1 giờ so với các năm trước. 

Cảnh chen nhau tranh ấn tại lễ hội đền Trần năm 2014 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Thời gian khai ấn sẽ diễn ra vào đêm 14 tháng giêng âm lịch và thời gian phát ấn bắt đầu từ 6g sáng rằm tháng giêng.

Lễ hội đền Trần năm nay được tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng giêng (từ ngày 1 đến 6-3) với nhiều nghi lễ quan trọng: nghi lễ tại chùa Phổ Minh (chùa Tháp); nghi lễ tại đền Thiên Trường; nghi lễ tại đền Cố Trạch, tổ chức đoàn rước kiệu từ đền Cố Trạch ra giếng cổ, ao thả cá; nghi thức lấy nước, đánh bắt cá, rước nước, rước cá về đền Thiên Trường; nghi lễ dâng nước, tế cá tại đền Thiên Trường; lễ phóng sinh cá ra sông Hồng (khu vực phà Hữu Bị); nghi lễ tế nữ quan tại đền Cố Trạch…

Năm nay ban tổ chức sẽ thực hiện phục dựng nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh sang đền Trần.

Trước khi bắt đầu lễ khai ấn sẽ có nghi lễ rước kiệu ấn do đại diện Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân phường Lộc Vượng thực hiện. Lễ rước kiệu ấn bắt đầu từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính rẽ trái đi vòng quanh bờ hồ vào cổng chính đền Thiên Trường và đặt kiệu trước ban thờ Trung Thiên.

Nghi lễ khai ấn bắt đầu lúc 23g15 đêm 14 tháng giêng do trưởng ban quản lý di tích, chủ tịch UBND phường Lộc Vượng và trưởng từ đền Trần điều hành.

Năm nay đền Trần sẽ phát ấn cho du khách sớm 1 giờ so với các năm trước. Hoạt động phát ấn cho người dân bắt đầu từ 6g ngày 15 tháng giêng tại ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Bà Tính cho biết năm nay tình trạng ăn xin, "chặt chém" du khách đã được cải thiện nhiều so với những năm trước. Ban tổ chức cũng bố trí 2 bãi đỗ xe rộng trong thành phố để phục vụ khách thập phương.

Để đảm bảo công tác an ninh cho nghi lễ khai ấn và phát ấn, ban tổ chức vẫn bố trí 5 vòng bảo vệ an ninh trong và xung quanh khu vực lễ hội. Vòng thứ nhất bảo vệ trong nội cung, vòng thứ hai bảo vệ ở khu vực cổng đền, vòng thứ ba là toàn bộ trục đường 10, vòng thứ tư là khu vực đường lên cầu Bùi sang đền Bảo Lộc và vòng thứ năm đảm bảo an ninh trong toàn TP.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục