23/02/2015 19:33 GMT+7

Kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Chiều 23-2, tỉnh Bình Định đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và đón nhận bằng di tich quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử khu Đền thờ Tây Sơn tam kiệt.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt - Ảnh: X.Nguyên

Đến dự lễ kỷ niệm có ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã thành phố, cùng hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Bình Định.

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại khu Đàn tế trời đất ở núi Ấn, thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn và tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Điện thờ Tây Sơn tam kiệt nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của Tây Sơn Tam kiệt và các văn thần võ tướng đã lập nên chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Diễn văn do ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đọc tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống hào hùng cùng những chiến công hiển hách của phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cách đây vừa tròn 226 năm, vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, đánh đuổi 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng đất nước, thu giang sơn về một mối.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hùynh Vĩnh Ái đã trao bằng công nhận di tich quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử khu Đền thờ Tây Sơn tam kiệt cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Bảo tảng Quang Trung - Ảnh: X.Nguyên

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn Tạ Xuân Chánh đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và nguyện phát huy tốt truyền thống quê hương người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Dịp này, tại Bảo tàng Quang Trung còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: chương trình nghệ thuật tổng hợp, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, biểu diễn võ thuật cổ truyền Tây Sơn, Hội bài chòi cổ dân gian, hát tuồng…  phục vụ khách du xuân.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên