21/01/2015 16:21 GMT+7

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO -  Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có quyết định trao “Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2014” cho những tác phẩm xuất sắc ở bốn thể loại văn xuôi, lý luận phê bình, thơ và văn học dịch trong năm 2014.

Theo đại diện Hội Nhà văn Việt Nam, đây là những tác phẩm được lựa chọn từ những tác phẩm gửi xét tham dự giải thưởng của Hội Nhà văn từ tháng 10-2013 đến hết tháng 9-2014 tính theo hạn nộp lưu chiểu.

Tác phẩm Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo Trần Mai Hạnh (NXB Chính Trị Quốc Gia) đoạt giải thưởng ở thể loại văn xuôi; Trường ca - kịch thơ của tác giả Nguyễn Thụy Kha (NXB Hội Nhà Văn) đoạt giải thưởng ở thể loại thơ;

Tập lý luận phê bình Trăm năm trong cõi của tác giả Phong Lê (NXB Văn Học) và tiểu luận Thơ Việt Nam hiện đại - tiến trình và hiện tượng của tác giả Nguyễn Đăng Điệp (NXB Văn Học) đoạt giải thưởng ở thể loại lý luận phê bình văn học;

Giải thưởng văn học dịch thuộc về tiểu thuyết Cuộc chiến đi qua của Kanta Ibragimov do dịch giả Đào Minh Hiệp dịch, được Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam và văn học Nga - Hội Nhà văn Việt Nam và Chính phủ Nga tài trợ xuất bản, NXB Lokid Premium (Nga) và Nhà xuất bản Văn Học (Việt Nam) phối hợp ấn hành.

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 là cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử của nhà báo Trần Mai Hạnh, người trực tiếp tham gia đưa bản tin về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4-1975 và giây phút quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn.  

Tác giả Trần Mai Hạnh cho biết ý tưởng ông viết cuốn sách này có từ ngay sau thời khắc lịch sử ấy.

“Trong thời khắc chứng kiến quân ta tiến vào dinh Độc Lập trưa 30-4, tôi nghĩ rằng những sự kiện lịch sử huy hoàng mình được chứng kiến lúc đó, ngay ngày mai thôi sẽ trở thành quá khứ. Nên tôi cần phải phục dựng toàn bộ những giời phút lịch sử ấy".

Ông nói thêm: "Tôi đã tận dụng ghi chép tất cả những gì mình được chứng kiến. Và suốt mấy chục năm sau ngày đất nước thống nhất, tôi đã nghiên cứu hàng chục nghìn trang tài liệu của cả ba phía Việt Nam cộng hòa, phía Mỹ và phía Việt Nam để chắt lọc, viết nên cuốn sách tư liệu lịch sử này”.

Tác giả Trần Mai Hạnh chia sẻ: “Cuốn sách này được viết dưới hình thức biên bản và những chi tiết nhỏ như lời nói, thời tiết, sự kiện, giá cả… đều được viết một cách chính xác và có căn cứ lịch sử”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam sẽ chính thức công bố các tác phẩm đoạt “Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2014” trong một vài ngày tới.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên