16/01/2015 11:42 GMT+7

Phát hiện thành cổ thời nhà Lê

V.ĐỊNH
V.ĐỊNH

TT - Sáng 15-1, ông Lê Bá Hạnh - phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - cho biết cán bộ bảo tàng này vừa phát hiện một thành cổ bằng đá được xây dựng vào thời khởi nghĩa Lam Sơn, nằm trên dãy núi Thiên Nhẫn thuộc xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn).

Một đoạn thành cổ bằng đá được phát hiện - Ảnh: Văn Định
Một đoạn thành cổ bằng đá được phát hiện - Ảnh: Văn Định

Phần thành được phát hiện có chiều dài gần 300m, cao 2,5m, rộng 0,85m. Mặt ngoài thành được ghép bằng những phiến đá tự nhiên, còn phía trong được đắp đất rất vững chắc.

Bước đầu các nhà nghiên cứu xác định đây là hệ thống thành lũy phòng thủ do một tướng nhà Lê tên là Nguyễn Tuấn Thiện chỉ đạo xây dựng từ năm 1418-1425.

Hệ thống thành này có chiều dài gần 2km nhằm để bảo vệ căn cứ Đỗ Gia - bản doanh của nghĩa quân Lam Sơn trước sự tấn công của giặc Minh.

“Phát hiện này rất quan trọng để nghiên cứu hệ thống thành lũy thời Lê và các dấu tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh ở trên đất Hà Tĩnh” - ông Hạnh nói.

V.ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên