28/11/2014 11:05 GMT+7

Dân ca ví, dặm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể

VŨ VIẾT TUÂN
VŨ VIẾT TUÂN

TTO - Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam đã chính thức được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát dân ca ví, dặm ở CLB xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An - Ảnh: Hải Phượng

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang - phó trưởng Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) - chiều 27-11 (giờ Paris, tối 27-11 giờ VN), tại phiên họp Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 9 của UNESCO diễn ra tại TP Paris (Pháp), dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam đã chính thức được UNESCO vinh danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bà Thu Trang cũng cho biết hồ sơ đề cử dân ca ví, dặm của Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí của UNESCO.

“Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho thấy thế giới đánh giá cao loại hình âm nhạc đặc biệt này. Đồng thời giúp cộng đồng và chính quyền địa phương có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ, truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tích cực học tập và tham gia trình diễn, nhằm bảo tồn và phát huy một cách bền vững di sản văn hóa phi vật thể này”, bà Thu Trang cho biết.

Theo số liệu của Cục di sản văn hóa, hiện có 75 nhóm dân ca ví, dặm với khoảng 1.500 thành viên, điển hình là nhóm dân ca ví, dặm Hồng Sơn; nhóm dân ca ví, dặm Ngọc Sơn ở Nghệ An; nhóm  dân ca ví, dặm O Nhẫn, Thạch Khê ở Hà Tĩnh.

Việc thực hành, truyền dạy dân ca ví, dặm được đẩy mạnh ở 15 huyện ở tỉnh Nghệ An và 12 huyện ở tỉnh Hà Tĩnh.

 

VŨ VIẾT TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên