18/09/2014 19:17 GMT+7

Hớ lời về bikini, Thủ tướng Thái Lan xin lỗi

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 18-9, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha nói lời xin lỗi sau khi Anh phản ứng vì ông ám chỉ du khách nước ngoài có thể dễ gặp nguy hiểm vì mặc bikini.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha xin lỗi vì lời bình luận sau về vụ sát hại hai du khách Anh ở Koh Tao - Ảnh: AFP

“Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương người khác - báo Bangkok Post dẫn lời ông Prayut nói trong cuộc họp báo chiều nay ở thủ đô Bangkok - Tôi không hề có ý định sỉ nhục hay chỉ trích ai. Tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người nên cẩn thận”.

Trước đó, ông Prayut gây xôn xao dư luận khi đưa ra bình luận về cách ăn mặc của du khách nước ngoài sau vụ hai công dân Anh David Miller, 24 tuổi, và Hannah Witheridge, 23 tuổi, bị sát hại trên bãi biển khu nghỉ dưỡng Koh Tao.

Khi đó ông nói: “Du khách nước ngoài nghĩ rằng đất nước chúng ta rất tươi đẹp và an toàn nên họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ có thể mặc bikini và đi bất cứ đâu. Nhưng liệu họ có an toàn khi mặc bikini hay không?”

Lập tức, Đại sứ quán Anh ở Bangkok tuyên bố lấy làm lo ngại về phát biểu của ông Prayut và yêu cầu chính phủ Thái Lan giải thích.

Chuyên gia John Sifton, giám đốc châu Á tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW) mô tả lời bình luận của ông Prayut “hạ thấp phẩm giá phụ nữ”.

“Ý Thủ tướng Thái Lan cho rằng các nữ nạn nhân của những tội ác bạo lực phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra đối với họ vì cách họ ăn mặc. Đó là ngôn từ hạ thấp phẩm giá phụ nữ” - chuyên gia Sifton chỉ trích.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục