25/08/2015 17:52 GMT+7

​Nguyên thứ trưởng Bộ tài chính Trung Quốc làm chủ tịch AIIB

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ông Kim Lập Quần (Jin Liqun), nguyên thứ trưởng Bộ tài chính Trung Quốc, vừa được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng đầu tư phát triển hạ tầng (AIIB).

Cuộc họp giữa đại diện các quốc gia tham gia AIIB tại Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Theo Sputnik, nguồn tin từ phái đoàn đại diện của Nga cho biết, cuộc họp giữa các thành viên thuộc ban giám sát AIIB đã đi đến quyết định này hôm qua (24-8).

Theo đó, ban lãnh đạo AIIB dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2015, nhưng ông Kim Lập Quần sẽ bắt đầu đảm nhiệm cương vị của mình từ ngày 1-9 tới.

AIIB được thành lập theo sáng kiến của Trung Quốc năm 2014 nhằm đầu tư cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiện đã có 57 quốc gia là thành viên sáng lập của AIIB.

Trung Quốc là cổ đông lớn nhất tại AIIB, tiếp đó là Ấn Độ và Nga.

AIIB dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối 2015. Đây được xem là tổ chức tài chính sẽ cạnh tranh với các tổ chức tài chính của phương Tây như Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên