18/05/2016 16:06 GMT+7

​Hơn 150 người có thể chết vì lở đất tại Sri Lanka

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quan chức xử lý thảm họa Sri Lanka ngày 18-5 cho biết có thể hơn 150 người đã thiệt mạng do bị chôn vùi trong hai trận lở đất sau 3 ngày mưa lớn kéo dài.

Dân làng dùng thuyền cứu người trên một con đường tại Biyagama - Ảnh: Reuters
Dân làng dùng thuyền cứu người trên một con đường tại Biyagama - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và cứu những người sống sót ra khỏi đống bùn đất.

Dữ liệu chính thức mới nhất cho thấy mưa lớn khiến hơn 196.000 người buộc phải sơ tán.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 19 thi thể các nạn nhân xấu số trên khắp cả nước, nâng tổng số người thiệt mạng vì lụt và lở đất do mưa lớn tại Sri Lanka lên 35.

Nhân viên cứu hộ đã giúp 350 người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi lở đất đến nơi an toàn vào sáng 18-5.

Hiện tại công tác cứu hộ đang tập trung vào thị trấn Aranayaka, cách thủ đô Colombo hơn 100 km về phía bắc do có 3 ngôi làng thuộc quận Kegalle tại đây bị chôn vùi trong đất đá.

Tuy nhiên, một quan chức thuộc Hội Chữ thập đỏ Sri Lanka cho biết con số người chết có thể cao hơn những ước tính ban đầu.

Hội Chữ Thập Đỏ cũng đã lập tạm một trung tâm y tế cho những người may mắn sống sót sau vụ lở đất tại Aranayaka.

Cảnh sát cho biết vụ lở đất khác tại Bulathkopitiya cũng thuộc quận Kegalle đã chôn vùi ít nhất 16 người.

Phát ngôn viên quân đội Jayanath Jayaweera cho biết 150 người được giải cứu sáng 18-5 được đưa đến 6 trại tị nạn dành cho người mất nhà cửa trong khu vực.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên