Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari - Ảnh: Reuters |
Bộ trưởng Thông tin Nigeria Lai Mohammed ngày 18-1 cho biết thông tin trên.
Reuters cho biết nạn tham nhũng đã làm giàu cho một số ít người thuộc tầng lớp giàu có nhưng đẩy nhiều người dân thường Nigeria vào cảnh đói nghèo dù Nigeria đang là quốc gia sản xuất dầu hàng đầu châu Phi và có nền kinh tế lớn nhất tại châu lục này.
Tổng thống Muhammadu Buhari nhậm chức hồi tháng 5-2015 sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử mà ông đã cam kết sẽ trấn áp tham nhũng nếu giành chiến thắng.
Kể từ khi nhậm chức, một cựu cố vấn an ninh quốc gia và một cựu bộ trưởng quốc phòng Nigeria đã bị cáo buộc tham nhũng.
Tuần trước tổng thống Buhari cũng đã ra lệnh điều tra các cựu lãnh đạo quân đội nước này với cáo buộc gian lận trong hợp đồng mua sắm vũ khí.
Phát biểu tại thủ đô Abuja nhằm khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức chống tham nhũng, bộ trưởng Thông tin Lai Mohammed nói với các phóng viên rằng khoảng 6,8 tỉ USD đã bị bòn rút trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2013.
"Đây là số tiền mà 55 người bị cáo buộc ăn cắp" - ông Mohammed cho biết. Ông Mohammed cũng nói thêm rằng "bây giờ là thời điểm để hành động" nhằm giải quyết "cuộc chiến Nigeria".
Ông Mohammed cung cấp thông tin chi tiết rằng 15 cựu thống đốc các bang đã làm thâm hụt 147 tỉ naira (742,42 triệu USD), 524 tỉ naira (2,65 tỉ USD) bị bòn rút từ chủ các ngân hàng trong khi 4 cựu bộ trưởng của Nigeria bòn rút 7 tỉ naira (35,35 triệu USD).
"Nếu chúng ta không tiêu diệt tham nhũng, tham nhũng sẽ tiêu diệt Nigeria" - bộ trưởng Mohammed nhấn mạnh.
Tổng thống Buhari cho biết ngân quỹ "gần như trống rỗng" kể từ khi ông lên nắm quyền sau người tiền nhiệm Goodluck Jonathan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận