25/11/2015 13:06 GMT+7

Pháp phá hủy trung tâm chỉ huy của IS ở Iraq

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO -  Đợt không kích được tiến hành ngay sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Mỹ Barack Obama thỏa thuận gia tăng không kích lực lượng IS ở Iraq và Syria.

Chiến đấu cơ Pháp trên đường xuất kích tấn công IS - Ảnh: AP

Reuters ngày 24-11 đưa tin căn cứ chỉ huy này nằm ở tỉnh Tal Afar, cách thành trì của IS ở Mosul khoảng 45km.

Phát biểu trước giới truyền thông, một quan chức Pháp cho biết bằng với việc xuất kích chiến đấu cơ từ tàu sân bay Charles De Gaulle, họ đã tiêu diệt hoàn toàn trung tâm chỉ huy trên.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, trong vòng 72 giờ qua, lực lượng không quân Nga và Pháp đã tiêu diệt ít nhất 33 phiến quân khủng bố và làm bị thương hàng chục tên khác.

Tổ chức này cũng cho biết loạt tấn công bằng bom khiến cho hàng loạt lãnh đạo IS cùng gia đình của chúng phải lánh nạn từ tỉnh Raqqa sang thành phố Mosul phía bắc Iraq.

Cùng ngày, Tổng thống Obama và Hollande cũng đạt được thỏa thuận gia tăng không kích chống IS ở Iraq và Syria, cũng như phối hợp hoạt động tình báo chống lại các mối đe doạ trong nước.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên