07/10/2015 16:52 GMT+7

Nobel Hóa học cho công trình nghiên cứu DNA

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển (NSAC) ngày 7-10 trao giải Nobel Hóa học 2015 cho ba nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sanca cho công trình nghiên cứu về "sửa chữa DNA".

Ảnh tư liệu.

Ông Tomas Lindahl thuộc Viện Francis Crick (Anh), ông Paul Modrich thuộc Viện y khoa Paul Modrich (Mỹ) trong khi ông Aziz Sancar thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ).

Cả ba đoạt giải Nobel cho công trình nghiên cứu về cách các tế bào sửa chữa DNA và bảo vệ thông tin di truyền. Khám phá giúp giới khoa học hiểu rõ về cách hoạt động của tế bào sống và giúp phát triển các cách điều trị ung thư mới.

Chân dung ba nhà khoa học nhận giải Nobel Hóa học 2015. Ảnh tư liệu.

“Tôi rất tự hào khi nhận giải thưởng hôm nay” - ông Tomas trả lời trên điện thoại tại buổi công bố giải thưởng.

DNA của con người bị tàn phá mỗi ngày do tác động của tia UV, các gốc tự do cũng như các chất gây ung thư. Chưa kể bản chất phân tử DNA cũng không ổn định. Có hàng ngàn biến đổi tự phát diễn ra mỗi ngày trong bộ gen của tế bào. Tuy nhiên trong tế bào tồn tại những hệ thống ở cấp độ phân tử luôn theo dõi và sửa chữa các DNA để giữ nguyên vẹn các thông tin di truyền.

Các ba nhà nghiên cứu đoạt giải Nobel năm nay nhờ làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của những hệ thống trên.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nobel Hóa học DNA