02/09/2015 12:04 GMT+7

31 người chết do bão, Dominica nhờ giúp đỡ

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Thủ tướng Dominica Roosevelt Skerrit đã đề nghị lãnh đạo các nước giúp đỡ sau khi bão Erika tràn qua đảo quốc này, cướp đi mạng sống của ít nhất 31 người và khiến hàng chục người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực sơ tán dân ở Petite Savannah, Dominca - Ảnh: AFP

Trong thông báo mới nhất gửi đến toàn dân Dominica, ông Skerrit thông báo 21 người Dominica và 2 người Pháp đang mất tích sau bão. Ông cũng cho biết đã đề nghị chính phủ các nước giúp đỡ và hỗ trợ.

Đến nay, đã có nhiều nước đáp lại đề nghị này, trong đó có Venezuela và Trinidad & Tobago. Theo AFP, những nước này đã cử trực thăng đến giúp Dominica sơ tán người dân ra khỏi các khu vực bị lở đất cô lập.

Tại ngôi làng ven biển Petite Savanne, có 750 người cần sơ tán. Dự kiến họ sẽ được sơ tán xong trong hôm nay 2-9.

"Việc sơ tán dân rất khó khăn đối với chúng tôi và chúng tôi đã ở trong tình trạng bất lực vì không có thông tin liên lạc", Johna Guiste - một quan chức Petite Savanne vừa khóc vừa nói.

Một dân làng tên Anelta Hilaire-Francis kể mấy ngày qua bà đã lang thang trên bờ biển cùng các con với hi vọng có cách nào đó ra khỏi làng. May thay cuối cùng cũng có tàu cứu hộ tới. 

"Mọi thứ hết sức khó khăn... chúng tôi không có gì để ăn, không có nơi nương náu", bà nói.

Phía Trung Quốc cũng cho biết sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Dominica 300.000 USD.

Trước đó, Thủ tướng Skerrit nói ông e bão sẽ kéo Dominica thụt lùi 20 năm. 

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão Erika Dominica