28/07/2015 15:12 GMT+7

Malaysia cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng tư pháp

T.VY
T.VY

TTO - Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 28-7 đã thông báo thay thế Phó thủ tướng Muhyiddin Yassin, sa thải Bộ trưởng Tư pháp Abdul Gani Patail, trong bối cảnh một vụ bê bối tham nhũng đe dọa ông.

Thủ tướng Najib Razak thông báo thay Phó thủ tướng Muhyuddin Yassin - Ảnh: AFP

Theo AFP, ông Razak đã thông báo trên truyền hình quyết định thay Phó thủ tướng Muhyiddin Yassin - người đã chỉ trích cách ông xử lý vụ bê bối tham nhũng liên quan tới quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Lên thay ông Yassin là Bộ trưởng Nội vụ Zahid Hamidi.

Bộ trưởng Tư pháp Abdul Gani Patail - người tham gia cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan đến 1MDB, cũng bị sa thải, theo Hãng thông tấn Bernama.

Vụ bê bối 1MDB bị phanh phui khi tờ Wall Street Journal Sarawak Report đầu tháng này đưa tin 700 triệu USD của 1MDB đã chảy vào các tài khoản cá nhân của Thủ tướng Razak. Ngày 7-7, chính quyền Malaysia tuyên bố đã đóng băng sáu tài khoản ngân hàng nghi có dính líu đến thủ tướng.

Bản thân Thủ tướng Razak, đang là chủ tịch hội đồng tư vấn 1MDB - hiện ngập trong nợ nần, đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo Reuters, quyết định thay người diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Razak yêu cầu ông Yassin và những người khác tránh đưa ra bình luận về vụ bê bối trên. 

Lúc thông báo thay ông Yassin, thủ tướng đã có phát biểu ám chỉ đến việc ông này chỉ trích mình. Trong khi đó việc cách chức ông Gani Patail được nói là "vì lý do sức khỏe", theo Bernama.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên