16/06/2015 15:45 GMT+7

Động đất Nepal làm dịch chuyển núi Everest 

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 6-6, chính quyền Trung Quốc thông báo trận động đất khủng khiếp tại Nepal hồi tháng 4 đã làm núi Everest dịch chuyển 3 cm về phía tây nam.

Quang cảnh ở khu trại dưới chân núi Everest sau khi lở tuyết do động đất - Ảnh: BBC

Theo AFP, Cục Khảo sát, bản đồ và thông tin địa chất Trung Quốc (NASMG) cho biết cơn địa chấn 7,8 độ Richter đã làm đảo chiều dịch chuyển tự nhiên về phía đông bắc của núi Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới.

Tuy nhiên động đất không ảnh hưởng đến chiều cao 8.848 m của núi Everest.

Theo NASMG, núi Everest đã dịch chuyển khoảng 40 cm về phía đông bắc trong vòng hơn 10 năm qua. Trung bình mỗi năm Everest dịch chuyển 4 cm. Ông Roger Bilham, giáo sư địa chất ĐH Colorado (Mỹ) cũng đưa ra kết luận tương tự NASMG.

Hơn 8.700 người thiệt mạng trong trận động đất ngày 25-4 và đợt dư chấn lớn ngày 12-5 ở Nepal. Động đất gây lở đất, phá hủy hơn 500.000 ngôi nhà. Các nhà khoa học cho biết thung lũng Kathmandu, nằm cách tâm chấn 80 km về phía đông nam, cũng bị dịch chuyển tới gần 2m về phía nam.

Chính quyền Nepal cũng xác nhận khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã dịch chuyển về phía nam. Trong đó, thủ đô Kathmandu dịch chuyển hơn 1,5 m. Trận động đất ngày 25-4 còn gây lở tuyết trên núi Everest, giết chết ít nhất 8 người.

Chiều cao chính thức của núi Everest là 8.848 m, nhưng Trung Quốc xác định chiều cao của nó là 8.844m. Còn các nhà khoa học Mỹ dùng công nghệ GPS xác định Everest cao 8.850 m.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên