20/05/2015 14:57 GMT+7

​Triều Tiên tuyên bố sở hữu công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-5, Triều Tiên gây chấn động dư luận khi tuyên bố đã sở hữu công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa.

Truyền hình Hàn Quốc đăng bức ảnh tên lửa CHDCND Triều Tiên bắn đi từ dưới mặt nước. Phía Mỹ cho rằng có thể Bình Nhưỡng đã chỉnh sửa bức ảnh này Ảnh: Milittary Times

Theo hãng thông tấn KCNA, Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên (NDC) thông báo: “Chúng ta đã sở hữu năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân từ lâu. Chúng ta bắt đầu thu nhỏ và đa dạng hóa công cụ tấn công hạt nhân trong một thời gian dài”.

“Giờ chúng ta đã đạt đến giai đoạn đảm bảo độ chính xác cao nhất, không chỉ với tên lửa tầm ngắn và tầm trung, mà cả tên lửa tầm xa” - NDC khoe. Chưa đầy hai tuần trước, Bình Nhưỡng khẳng định đã bắn thử thành công một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Nếu cả hai tuyên bố trên đều được xác định là sự thật thì trên thực tế CHDCND Triều Tiên hoàn toàn đủ khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm. Năng lực này sẽ cho phép Bình Nhưỡng phản công trong tình huống bị tấn công hạt nhân phủ đầu.

Trên thực tế trước đây các tướng lĩnh Mỹ từng nhiều lần cảnh báo nguy cơ CHDCND Triều Tiên sản xuất thành công đầu đạn hạt nhân. Tướng Curtis Scaparrotti, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, đưa ra nhận định này hồi tháng 10-2014.

Đô đốc Bill Gortney, tư lệnh Bộ Chỉ huy không gian Bắc Mỹ, tuyên bố hồi tháng trước rằng quân đội Mỹ lo ngại Bình Nhưỡng có khả năng lắp đầu đạn hạt nhân vào một tên lửa nằm trên bệ phóng di động.

Tuy nhiên mới đây đô đốc James Winnefeld, phó chủ tịch Bộ Tổng tham mưu liên quân Mỹ, cho rằng Bình Nhưỡng đã chỉnh sửa hình ảnh tên lửa phóng đi từ tàu ngầm. Đô đốc Winnefield khẳng định CHDCND Triều Tiên sẽ còn phải mất nhiều năm nữa mới có thể phát triển thành công tên lửa đạn đạo bắn đi từ tàu ngầm.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên