12/05/2015 14:45 GMT+7

Nepal lại rúng động với động đất 7,3 độ Richter

HIẾU TRUNG - TTO
HIẾU TRUNG - TTO

TTO cập nhật - Ngày 12-5, thêm một trận động đất mạnh tới 7,3 độ Richter làm rung chuyển đất nước Nepal, đã có 6 người chết, 12 người bị thương, 3 vụ lở đất, nhà cửa sập rất nhiều.

[live_mobile]

Chỉ hơn hai tuần sau thảm họa động đất ngày 25-4 khiến hơn 8.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy, một lần nữa đất nước Nepal bị thiên tai tấn công.

Nhà cửa bị phá hủy sau trận động đất vừa qua - Ảnh: ABC
Tâm chấn động đất lần này gần núi Everest - Ảnh: BBC

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 16:16:47[/time]

16g00: Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) hạ trận động đất xuống còn 7,3 độ Richter. Ban đầu Cơ quan này cho biết trận động đất mạnh 7,1 độ, sau đó nâng lên 7,4 độ Richter, có tâm chấn cách thị trấn Namche Bazar khoảng 68 km. 

Người dân địa phương sợ hãi khi xảy ra động đất - Ảnh: BBC

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 15:59:22[/time]

Chính quyền Ấn Độ cho biết trận động đất vừa xảy ra đã giết chết một người ở bang Bihar tại Ấn Độ.

Trận động đất hôm nay khiến tâm lý người dân càng trở nên nặng nề và căng thẳng hơn - Ảnh: CNN
Người dân sợ hãi chạy ra khỏi các ngôi nhà cao tầng - Ảnh: CNN

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 15:56:22[/time]

BBC dẫn lời chuyên gia khoa học Jonathan Amos cho biết một trận động đất mạnh tới 7,3 Richter là hết sức nghiêm trọng.

Trên thực tế, kể từ ngày 25-4, giới khoa học đã dự báo đường nứt gãy phía dưới Nepal sẽ tiếp tục hoạt động. Trận động đất này sẽ không gây nhiều thương vong như sự kiện ngày 25-4, nhưng lở đất và lở tuyết sẽ là những mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đối với người dân địa phương. Và tâm lý của họ càng trở nên nặng nề và căng thẳng hơn sau hôm nay.

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 15:48:15[/time]

Truyền thông địa phương đưa tin các tòa nhà vốn đã nghiêng ngả sau trận động đất ngày 25-4 ở vùng Lalitpur đang sụp đổ sau cơn địa chấn mới.

[/live_mobile]

 

[live_mobile]

[time]12/05/2015 15:41:12[/time]

15g41: Các chuyến bay tới Kathmandu lại bị ngừng trệ do trận động đất mới

Video sóng chấn động lan tới tận phía bắc Ấn Độ và cả thủ đô New Delhi. Tại đây, các tòa nhà rung lắc mạnh trong hơn 1 phút và nhiều người dân cũng hoảng sợ chạy ra đường - Nguồn: DNTV

[/live_mobile]

 

[live_mobile]

[time]12/05/2015 15:23:17[/time]

Ít nhất ba vụ lở đất lớn xảy ra ở vùng Sindhupalchowk tại Nepal ngay sau cơn địa chấn mới. Các quan chức địa phương cho biết Ít nhất 12 người bị thương.

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 15:22:17[/time]

Một tổ chức phi chính phủ ở Chautara, Nepal thông báo đã có một số tòa nhà sụp đổ ở khu vực này. Các thi thể người chết và nhiều người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Người dân thị trấn Siliguri ở Ấn Độ, sát biên giới Nepal cũng cho biết hai tòa nhà ở đây bị sụp đổ.

Bishal Rai, một người dân địa phương, cho biết anh đang cố gắng liên lạc với gia đình ở phía bắc thủ đô Kathmandu.

Thảm họa động đất ngày 25-4 khiến hơn 8.000 người thiệt mạng, rất nhiều trẻ em mất cha mẹ, người thân. - Nguồn: youtube

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 15:00:28[/time]

15g30: Một cơ quan cứu trợ quốc tế ở thị trấn Chautara thông báo trận động đất mới đã sát hại ít nhất bốn người tại đây. 

Trang web của USGS cho biết trận động đất xảy ra lúc 14g05 tính theo giờ VN.

[/live_mobile]

 

[live_mobile]

[time]12/05/2015 14:38:54[/time]

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,3 độ Richter có tâm chấn cách thị trấn Namche Bazar khoảng 68 km. 

Địa điểm này gần núi Everest, nơi xảy ra tuyết lở dữ dội trong trận động đất ngày 25-4 khiến nhiều người thiệt mạng và nhà chức trách buộc phải di tản những người leo núi. Mùa leo núi Everest năm nay cũng đã phải chấm dứt.

“Đây là một trận động đất rất mạnh” - Reuters dẫn lời ông Prakash Shilpakar, chủ một cửa hàng ở thành phố Kathmandu. Rất nhiều người dân thủ đô Nepal đã hoảng loạn chạy ra đường vì sợ nhà cửa sụp đổ. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng hay bị thương vì cơn địa chấn mới này.

Sóng chấn động lan tới tận phía bắc Ấn Độ và cả thủ đô New Delhi. Tại đây, các tòa nhà rung lắc mạnh trong hơn 1 phút và nhiều người dân cũng hoảng sợ chạy ra đường. 

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 4:44:52[/time]

16g32: Chính quyền bang Ấn Độ cho biết có hai người ở nước này thiệt mạng chứ không phải là một như thông tin ban đầu. Một người đàn ông chết vì nhà đổ sập ở huyện Siwat, bang Bihar. Một người khác chết ở bang Uttar Pradesh. Tại đây cũng có hai người bị thương.

Một người dân bị thương được chuyển đi sơ tán sau khi động đất 7,3 độ Richter xảy ra - Ảnh: Telegraph
 

[/live_mobile]

[live_mobile]

[time]12/05/2015 5:32:05[/time]

17g05: Cảnh sát Nepal thông báo ít nhất bốn người thiệt mạng và có tới hơn 300 người bị thương sau trận động đất 7,4 độ Richter chiều nay. Cơ quan cảnh sát ở thủ đô Kathmandu cho biết vẫn đang cập nhật tin tức từ các vùng, do đó số người thiệt mạng và bị thương có thể gia tăng.

17g26: Tính đến giờ này, trận động đất mới đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 9 người ở Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc. Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết ít nhất 4 người chết ở thị trấn Chautara tại quận Sindhupalchowk ở Nepal. Trong 4 người chết ở Ấn Độ có 3 ở bang Bihar và 1 ở Uttar Pradesh. Mới đây truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin 1 người thiệt mạng ở Tây Tạng.

Một số tổ chức cứu trợ vừa rời khỏi Nepal tuyên bố sẽ xem xét quay trở lại quốc gia này để hỗ trợ các nạn nhân sau trận động đất mới. 

[/live_mobile]

 

 

HIẾU TRUNG - TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Động đất Nepal