02/04/2015 13:21 GMT+7

Tấn công, bắt con tin tại ĐH Kenya, 2 người chết

T.VY
T.VY

TTO - Ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương khi các tay súng đeo mặt nạ tấn công ĐH Garissa (đông bắc Kenya), sau đó đấu súng với cảnh sát. Hiện quân đội đang bao vây những kẻ tấn công.

Sơ đồ khu vực xảy ra vụ tấn công bắt con tin - Ảnh: BBC

BBC dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ tấn công bắt đầu lúc 5g sáng nay 2-4 giờ địa phương (tức 9g sáng 2-4 giờ VN).

Theo quan chức cảnh sát Musa Yego, nhiều tiếng súng và tiếng nổ đã vang lên từ một tòa nhà trong khuôn viên trường.

"Súng nổ dữ dội... Theo lời kể của các sinh viên chạy thoát được, các tay súng đã tấn công loạn xạ sau khi xông vào, chúng bắn bất cứ ai chúng nhìn thấy", một nhân chứng tên Alinoor Moulid nói.

Các quan chức Kenya thông báo 2 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương và họ lo ngại số người thương vong có thể còn tăng lên. Trong khi đó, Đài NTV nói có ít nhất 7 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và 1 sinh viên.

Báo chí địa phương cũng đưa tin các tay súng đã bắt nhiều người làm con tin. Lực lượng Phòng vệ Kenya hiện đã có mặt tại Trường Garissa. Rất đông cảnh sát cùng nhiều xe cứu thương cũng được điều đến.

Hiện trường tan hoang sau vụ tấn công trung tâm mua sắm Westgate năm 2013 làm 67 người chết - Ảnh: Getty Images

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng nhiều người đang nghi nhóm phiến quân al-Shabab (Somalia) - nhóm gây ra nhiều vụ tấn công ở Kenya trong 4 năm qua, trong đó có vụ tấn công trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi hồi năm 2013 làm 67 người thiệt mạng.

Nhóm này đang chiến đấu để thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Somalia và bị Mỹ, Anh xem là khủng bố.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên