26/02/2015 09:58 GMT+7

​Tuyết lở ở Afghanistan, hơn 100 người chết

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Bão tuyết dữ dội đã gây ra một loạt vụ lở tuyết ở vùng núi đông bắc Afghanistan, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người trong 2 ngày qua.

Người dân Afghanistan đang nỗ lực đẩy một chiếc xe bị mắc kẹt gần khu vực lở tuyết ở tỉnh Panjshir hôm 25-2 - Ảnh: AP

Các quan chức cho biết tuyết bắt đầu lở từ ngày 24-2 và kéo dài đến ngày 25-2 ở khắp các tỉnh thuộc vùng đông bắc. 

Ông Mohammad Aslam Syas - phó giám đốc Cơ quan ứng phó thiên tai Afghanistan, xác nhận đã có ít nhất 124 người thiệt mạng, và con số thương vong dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Riêng tại tỉnh Panjshir, ông Abdul Rahman Kabiri - người đứng đầu tỉnh, cho CNN biết lở tuyết khiến ít nhất 108 người chết, 29 người bị thương, 20 người mất tích và khoảng 100 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Ông cũng cảnh báo sẽ có thêm nhiều người chết nếu chính phủ và các tổ chức phi chính phủ không nhanh chóng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng. 

Tuyết cũng rơi dày đặc ở thủ đô Kabul - Ảnh: BBC

Tại thủ đô Kabul, tuyết rơi dày cũng làm hỏng đường dây điện, gây mất điện ở một số khu vực trong 2 ngày 24 và 25-2. Tại tỉnh Parwan, nhà chức trách đã đóng cửa đường hầm Salang chiến lược nối hai miền nam - bắc đất nước do lo ngại xảy ra lở tuyết...

Video cứu hộ sau lở tuyết ở Afghanistan - Nguồn: YouTube

Theo Press TV, Tổng thống Ashraf Ghani đã ra thông báo bày tỏ đau buồn trước thông tin về các vụ lở tuyết và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan đánh giá khẩn cấp mức độ thiệt hại và hỗ trợ người dân tốt nhất có thể.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lở tuyết Afghanistan