24/02/2015 17:29 GMT+7

​IS bắt cóc 90 người Cơ đốc giáo ở Syria

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc ít nhất 90 người Cơ đốc Assyrian ở miền bắc Syria.

Chiến binh người Kurd ở Syria - Ảnh: Reuters
Chiến binh người Kurd ở Syria - Ảnh: Reuters

Tổ chức Quan sát Syria vì Nhân quyền (SOHR) nói vụ bắt cóc diễn ra rạng sáng 24-2 sau khi IS chiếm 2 ngôi làng từ tay lực lượng người Kurd ở tỉnh Hassakeh, nơi bị chia cắt giữa một bên là IS và một bên là lực lượng người Kurd.   

SOHR nói chưa có thông tin chi tiết về những người Assyrian bị mất tích. Họ bị bắt đi từ hai làng Tal Shamiram và Tal Hermuz sau khi bị IS tấn công.  

Theo AFP, IS đã phá hủy nhiều nhà thờ và nơi cầu nguyện của tín đồ Cơ đốc ở Syria, yêu cầu những người Cơ đốc sống dưới quyền của chúng phải nộp một loại thuế gọi là jizya. 

Ở Libya, IS hồi tuần trước đã tung ra đoạn phim chiếu cảnh chặt đầu 21 người, chủ yếu là tín đồ Cơ đốc Ai Cập.   

Các chiến binh người Kurd đã phản công ở Hassakeh trong những ngày qua và lấy lại được 24 làng trong một phần chiến dịch giành lại Tal Hamis và khu vực lân cận. Tal Hamis nằm ở phía đông những ngôi làng bị IS chiếm hôm 24-2.  

Lực lượng người Kurd được hỗ trợ bởi các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu. SOHR nói liên quân quốc tế đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích quanh Tal Hamis hôm 24-2 và tiêu diệt 14 thành viên IS. 

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên