18/02/2015 20:43 GMT+7

​Châu Á đón giao thừa Ất Mùi 2015

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Người dân châu Á rộn ràng tập trung về các thành phố đón giao thừa Ất Mùi năm 2015 với những màn bắn pháo hoa hoành tráng và đi lễ chùa cầu nguyện cho năm con Dê.

Hình con dê ở đường phố Bắc Kinh nhân tết âm lịch. Ảnh: ABC

Theo BBC, hàng triệu người tại Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia đã ùn ùn về quê đón ngày Tết cổ truyền dân tộc trong những ngày qua.

Người dân ở nhiều nước châu Á giữ vững truyền thống sum họp với gia đình và thắp hương cúng tổ tiên trong giờ phút giao thừa chuyển giao năm âm lịch.

Lễ hội năm mới tại VN gọi là Tết, trong khi đó Hàn Quốc gọi là Seollal (Tết Hàn Quốc). Mỗi quốc gia châu Á có món ăn truyền thống độc đáo riêng trong ngày Tết, chẳng hạn bánh Tét, bánh Chưng của người Việt hay heo quay của người Campuchia.

Ngoài bắn pháo hoa đêm giao thừa, người châu Á cũng tổ chức các sự kiện đón năm mới như múa lân sư rồng tưng bừng, viết thư pháp, mở tiệc tất niên, tiệc tùng họp mặt bạn bè và đi du lịch thư giãn ngày Tết.

Tại Trung Quốc, chính quyền thành phố Thượng Hải tăng cường an ninh và giảm tổ chức các hoạt động trong đêm giao thừa do lo ngại sau vụ giẫm đạp hồi Tết Dương lịch làm chết 36 người. 

Trong khi đó chính quyền thủ đô Bắc Kinh giảm lượng bắn pháo hoa do lo ngại tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao.

Thiếu nữ ở Seoul (Hàn Quốc) chụp hình chung với các chú cừu nhân dịp năm mới âm lịch. Ảnh: Getty
Một cô gái ở Hong Kong chụp với các chú dê nhân tạo đủ màu. Ảnh: AFP
Người dân Philippines trao lì xì cho chú lân múa mừng năm mới âm lịch. Ảnh: AFP
Múa lân sư rồng ở thủ đô Phnom Penh, Cambodia. Ảnh: Reuters
HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên