03/12/2014 15:50 GMT+7

Thái Lan săn lùng “đại gia” thuê giang hồ bắt doanh nhân

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 3-12, chính quyền Thái Lan cho biết đang săn lùng doanh nhân Nopporn Suppipat, một trong những người giàu nhất đất nước, vì có liên quan đến vụ cảnh sát tham nhũng đang gây chấn động.

Doanh nhân nổi tiếng Nopporn Suppipat - Ảnh: Bangkok Post

Theo AFP, nhà chức trách cho biết tòa án quân sự Thái Lan đã ra trát bắt giữ tỉ phú ngành năng lượng Nopporn. Ông Nopporn được tạp chí Mỹ Forbes xếp hạng 31 trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan năm 2013.

Ước tính tổng tài sản của ông Nopporn lên đến 800 triệu USD. Cảnh sát cáo buộc ông Nopporn đã thuê giang hồ để bắt cóc một doanh nhân tại Bangkok nhằm xóa một khoản nợ. Ông Nopporn cũng có quan hệ với các quan chức cảnh sát bị bắt giữ vì tội tham nhũng.

Ông Nopporn mới ngoài 40 tuổi, từng học tại Mỹ và là nhà sáng lập tập đoàn năng lượng Wind Energy Holdings. Cảnh sát tình nghi hiện ông đã trốn khỏi Thái Lan.

Đến nay, nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ 22 người trong đường dây tham nhũng của lực lượng cảnh sát.

Do gia đình của vương phi Srirasmi dính líu đến xìcăngđan tham nhũng này, thái tử Maha Vajiralongkorn đã yêu cầu chính quyền tước tên hoàng tộc của họ. Vụ bê bối nổ ra từ cuối tháng 11 khi ba sĩ quan cảnh sát cao cấp, bao gồm người đứng đầu Cục Điều tra trung ương Pongpat Chayapan, bị bắt giữ vì tội nhận hối lộ.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên