12/11/2014 17:57 GMT+7

Máy bay Mỹ giết chết 865 người ở Syria?

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 12-11, tổ chức Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giết chết 865 người tại Syria, bao gồm 50 thường dân.

Máy bay ném bom B-1 của liên quân Mỹ bay trên bầu trời thị trấn Kobani ở Syria - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, SOHR cho biết 746 người thiệt mạng là các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Con số thực tế có thể lớn hơn.

Ngoài ra còn có 68 thành viên tổ chức Mặt trận Nusra, chi nhánh của al-Qaeda, cũng bị giết.

Trong số các thường dân thiệt mạng có tám trẻ em. Liên quân Mỹ không kích các tỉnh Aleppo, Deir al-Zor, Hasaka, Raqqa và Idlib ở Syria.

Phản ứng lại, chính quyền Washington tuyên bố xem xét nghiêm túc thông tin thường dân bị sát hại và bắt đầu mở cuộc điều tra.

Số liệu của Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ cho biết máy bay chiến đấu của liên quân đã thực hiện 350 cuộc không kích ở Syria và 450 tại Iraq.

Chiến dịch không kích bắt đầu sau khi phiến quân IS chiếm nhiều vùng ở phía bắc và tây Iraq.

Washington thực hiện các cuộc không kích Syria theo điều 51 trong hiến chương Liên Hiệp Quốc. Điều khoản này đưa ra quy định về quyền tự vệ cá nhân và tập thể trước các cuộc tấn công vũ trang.

Ước tính khoảng 200.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Syria kéo dài suốt bốn năm qua.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên