10/11/2014 10:36 GMT+7

Năm kỹ sư hạt nhân bị giết gần Damascus

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Hôm 9-11, năm kỹ sư hạt nhân bị sát hại khi họ đang trên một chuyến xe buýt đến trung tâm nghiên cứu nơi họ làm việc tại khu vực miền bắc Damascus (Syria).

Một chiếc xe của Liên Hiệp Quốc đậu gần poster của tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: AFP

Theo tổ chức Quan sát nhân quyền Syria, bốn trong số các kỹ sư bị sát hại là người Syria, người còn lại đến từ Iran.

“Những kẻ tấn công đã sát hại 5 kỹ sư hạt nhân làm việc gần trung tâm nghiên cứu khoa học gần Barzeh, phía bắc Damascus” - giám đốc Tổ chức Quan sát nhân quyền Rami Abdel Rahman cho biết.

“Xe của họ bị phục kích khi họ đang trên đường đến trung tâm nghiên cứu. Những kẻ tấn công đã bắn chết họ” - ông Rahman cho  biết. 

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.

Hồi tháng 7-2013, một vụ án tương tự đã xảy ra tại khu vực gần trung tâm nghiên cứu, 6 người thiệt mạng.

Vào tháng 5-2013, một trung tâm nghiên cứu quân sự gần Damascus cũng bị tấn công bất ngờ.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên